1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

55 bánh heroin đổi 3 án tử hình, 2 án chung thân

(Dân trí) - Ngày 28/4, tại Hà Nam, Tòa án nhân dân tối cao mở phiên xét xử phúc thẩm 6 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán 55 bánh heroin từ Hòa Bình về Hà Nam. Trong đường dây này, có 3 đối tượng bị tuyên án tử hình, 2 án chung thân và 1 đối tượng nhận án tù 20 năm.

Các bị cáo bị xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy gồm: Hà Thị Hạnh (tức Huyền) (SN 1981); Hà Văn Thuyền (tức Thiền) (SN 1977), cùng trú tại Nà Mèo, Mai Châu, Hòa Bình; Lê Thị Đức (SN 1962), Nguyễn Sỹ Năm (SN 1966), cùng trú tại Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Lê Thùy Dương (SN 1991) trú tại thôn 1, xã Phù Vân, Phủ Lý và Nguyễn Đức Chinh (SN 1983) trú tại Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam.

Các đối tượng trước vành móng ngựa (ảnh: Công an Hà Nam)
Các đối tượng trước vành móng ngựa (ảnh: Công an Hà Nam)

Theo bản án sơ thẩm số 09/2015 ngày 13 đến 15/5/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam, khoảng 12 giờ ngày 25/9/2013 tại QL1A thuộc địa bàn xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát hiện, bắt quả tang Hà Thị Hạnh, Nguyễn Đức Chinh đang vận chuyển trái phép 10 bánh heroin có tổng trọng lượng 3.463,4 gram và 2.000 viên Methamphentamine có trọng lượng 182,8 gram.

Qua quá tình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2010 đến tháng 6/ 2013, Hà Thị Hạnh, Hà Văn Thuyền, Nguyễn Sỹ Năm, Lê Thùy Dương, Lê Thị Đức đã nhiều lần mua bán trái phép tổng cộng 45 bánh và 1 cây Heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp từ Hòa Bình về Hà Nam và thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Hà Thị Hạnh, Lê Thị Đức, Nguyễn Sỹ Năm mức án tử hình; phạt tù chung thân đối với Hà Văn Thuyền, Lê Thùy Dương; 20 năm tù đối với Nguyễn Đức Chinh đều về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tuyên phạt bổ sung các bị cáo hơn 400 triệu đồng.

Đức Văn