1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

5 đối tượng buôn lậu bỏ lại hàng hóa rồi trốn vào rừng

(Dân trí) - Sau quá trình mật phục, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện gần 6.000 gói thuốc lá lậu, cùng nhiều loại linh kiện máy móc, do các đối tượng để lại trước khi chạy trốn.

Sáng 23/1, Phòng PC 46, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan, thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, đã phát hiện vụ buôn lậu với khối lượng lớn. Tổng giá trị hàng hóa bị thu giữ ước tính trên 200 triệu đồng.

5 đối tượng buôn lậu bỏ lại hàng hóa rồi trốn vào rừng
Liên tục trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều vụ buôn lậu với giá trị lớn. Trong số đó, thuốc lá được xem là mặt hàng "siêu lợi nhuận" được các đối tượng vận chuyển lậu vào nội địa

Trước đó, từ nguồn tin trinh sát, lực lượng phòng, chống buôn lậu đã tổ chức mật phục trên tuyến QL9. Khoảng 5h, lực lượng này đã phát hiện 5 đối tượng đang điều khiển xe mô tô, chở theo nhiều hàng hóa, chạy hướng từ Lao Bảo về TP Đông Hà.

Khi phát hiện tín hiệu dừng xe của lực lượng chức năng, các đối tượng trên đã quay đầu xe chạy đến Km 60+300, đoạn qua xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa rồi để lại hàng hóa bỏ chạy vào rừng.

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ
Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ

Số lượng hàng hóa do các đối tượng này để lại ngay lập tức đã được lực lượng chức năng lập biên bản và thu giữ, gồm: gần 6.000 gói thuốc lá hiệu Jet, Hero, 555,…Ngoài ra, còn có rất nhiều linh kiện máy móc dùng để chế biến thực phẩm. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Gần đây nhất, vào ngày 18/1, trên sông Sê Pôn, lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cũng phát hiện 2 đối tượng đang dùng thuyền chở thuốc lá lậu từ biên giới Lào sang Việt Nam. Khi phát hiện lực lượng chức năng tuần tra, 2 đối tượng trên đã bỏ lại tang vật gồm 3.500 gói thuốc lá rồi tẩu thoát. 

Đăng Đức