1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

41 năm tù giam cho nhóm đối tượng đột nhập nhà dân trộm 1,8 tỉ đồng

(Dân trí) - Trong quá trình theo dõi và biết được gia đình anh Vinh có nhiều tài sản, 3 đối tượng đã rủ nhau bàn bạc, phân chia nhiệm vụ để cạy cửa nhà vào trộm cắp hơn 1,8 tỉ đồng chia nhau ăn xài.

Ngày 19/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với Phạm Hồng Phúc (SN 1985, ngụ phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột), Nguyễn Hoàng Bảo Việt (SN 1990, ngụ phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) và Thái Quý Long (SN 1983, ngụ thôn Hợp Thành, xã Cư Pô, huyện Krông Búk) về tội danh Trộm cắp tài sản.

Ba siêu trộm trước vành móng ngựa
Ba "siêu trộm" trước vành móng ngựa

Trong đó, bị cáo Long từng có 3 tiền án về các tội: Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất độc, Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản; bị cáo Phúc có 4 tiền án về tội: Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, nhà Việt ở gần nhà anh Lê Xuân Vinh (ngụ phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) và biết gia đình anh có nhiều tài sản nhưng người nhà lại hay đi vắng nên Việt đã rủ Phúc cùng Long bàn kế hoạch trộm cắp tài sản.

Ngày 7/1/2017, sau khi thấy cả nhà anh Vinh đi vắng, Việt điện thoại cho Phúc và Long tới để thực hiện hành vi trộm cắp. Tại đây, Long mang theo 01 chiếc kìm thủy lực, 01chiếc xà beng và 01 con dao lê rồi nhận nhiệm vụ cạy cửa vào nhà anh Vinh; còn Việt và Phúc sẽ ở ngoài cảnh giới.

Khi đột nhập vào nhà, Long đã cạy tủ lấy đi 1,8 tỉ đồng và chia nhau cho đồng bọn để tiêu xài cá nhân.

Sau 4 tháng thực hiện trót lọt vụ trộm này, nhóm đối tượng đã bị lực lượng công an bắt gọn khi đang thực hiện một vụ trộm khác.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Thái Quý Long và Phạm Hồng Phúc mỗi bị cáo 14 năm tù giam và Nguyễn Hoàng Bảo Việt 13 năm tù giam.

Thúy Diễm