1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

4 tháng bắt giữ hơn 2,6 tấn pháo

(Dân trí) - Đó là con số báo cáo của Công an tỉnh Nghệ An cho biết tại cuộc họp báo sáng 4/2. Dịp Tết Nguyên đán 2016, công an tỉnh Nghệ An sẽ tăng cường tối đa lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.


Từ ngày 30/9/2015 đến ngày 31/1/2016, Công an các địa phương đã phát hiện, bắt giữ 203 vụ, 263 đối tượng sản xuất, buôn bán pháo

Từ ngày 30/9/2015 đến ngày 31/1/2016, Công an các địa phương đã phát hiện, bắt giữ 203 vụ, 263 đối tượng sản xuất, buôn bán pháo

Sáng 4/2/2016, tại TP.Vinh, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức cuộc họp báo triển khai công tác tuyên truyền về phòng chống pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2016.

Theo báo cáo của công an tỉnh Nghệ An, trong những tháng cuối năm 2015, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, tình hình vi phạm về pháo trên địa bàn tỉnh Nghệ An có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Theo đó, từ ngày 30/9/2015 đến ngày 31/1/2016, Công an các địa phương đã phát hiện, bắt giữ 203 vụ, 263 đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thu gần 2,6 tấn pháo các loại, tăng 94 vụ, 126 đối tượng so với cùng kỳ năm 2015.

Đến nay lực lượng Công an đã khởi tố 39 vụ, 51 bị can và đã kết thúc điều tra, chuyển truy tố, xét xử 28 vụ với 39 bị can, thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật về pháo.

Thượng tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chủ trì buổi họp báo cho biết, sẽ xử lý mạnh tay các đối tượng buôn bán pháo nổ.
Thượng tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chủ trì buổi họp báo cho biết, sẽ xử lý mạnh tay các đối tượng buôn bán pháo nổ.

Điển hình ngày 15/1/2016, CA huyện Quỳnh Lưu đã phá chuyên án VA115P bắt quả tang đối tượng Trần Trung Tâm (SN 1986) và Đinh Văn Trung (SN 1994)- cả hai cùng trú tại xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu thu giữ 11,5kg pháo nổ.

Đặc biệt, qua khám xét nơi ở của Trần Trung Tâm (trú xóm 5, xã Diễn Phong, Diễn Châu), lực lượng công an thu giữ them 395kg pháo nổ. Tổng lượng pháo thu giữ là 406,5kg các loại.

Mới đây nhất, ngày 30/1/2016, CA huyện Nam Đàn chủ trì, phối hợp với Phòng PA71 (CA tỉnh Nghệ An) đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Năng (SN1971, trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cùng 3 đối tượng (chưa xác định được danh tính) sử dụng xe kéo chở 10 bao tải chứa pháo nổ các loại có trọng lượng 114kg.

Lực lượng chức năng bắt tàng trữ hơn 400kg pháo nổ.

Được biết, hoạt động của các đối tượng sản xuất, buôn bán,vận chuyển, tàng trữ trái phép ngày càng tinh vi, với nhiều thủ đoạn đối phó với các cơ quan chức năng. Pháo được sản xuất chủ yếu ở Trung Quốc và thẩm lậu vào Nghệ An bằng đường bộ, đường biển. Bên cạnh đó, tại Nghệ An cũng có một số cơ sở sản xuất trái phép các loại pháo bị phát hiện, bắt giữ.

Để hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm về pháo trong những ngày Tết Nguyên đán, nhất là vào đêm giao thừa, Công an tỉnh đã đề ra các giải pháp cụ thể, trong đó yêu cầu các địa phương tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, thu hồi pháo; Tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo, kiên quyết không sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Công an các huyện, thị cần chủ động xây dựng phương án, huy động tối đa các lực lượng, tiến hành tuần tra, kiểm soát, phát hiện vừ xử lý nghiêm việc lợi dụng đêm giao thừa để sử dụng trái phép các loại pháo.

phao-still001-1454552200013

Một vụ bắt pháo nổ do CA huyện Quỳnh Lưu thực hiện với hơn 400kg pháo các loại.

Cũng tại cuộc họp báo, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, lực lượng chức năng sẽ tập trung cao điểm để trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Đặc biệt chú trọng công tác phòng chống các hành vi vi phạm về pháo.

Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định thành lập các đoàn kiểm tra tại các địa phương về tình hình phòng chống pháo, tăng cường gần 300 cán bộ chiến sỹ xuống 18 phường, xã tại TP.Vinh trong đêm giao thừa để ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn bán, sử dụng pháo trái phép.

“Với tình hình phức tạp trên, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai quyết liệt các biện pháp tuyên truyền, ngăn chặn, xử lý, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến pháo. Chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, với quyết tâm cao để quyết liệt xử lý các vụ việc, đối tượng vi phạm về phạm về pháo, với mục tiêu đem lại một cái Tết bình yên cho nhân dân”, Thượng tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn và ngăn chặn tình trạng pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã kêu gọi mọi người dân tự nguyên giao nộp các loại pháo cho cơ quan chức năng. Với mỗi trường hợp giao nộp pháo, công an sẽ bỏ tiền ra để mua tương ướng với số lượng pháo của người dân.

Nguyễn Duy