1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng

4 sinh viên rủ nhau cướp tài sản của người đi đường

(Dân trí) - Ngày 5/11, Công an Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 đối tượng đều là sinh viên về tội “cướp tài sản”.

4 sinh viên rủ nhau cướp tài sản của người đi đường - 1
4 sinh viên vừa bị khởi tố bị can về hành vi Cướp tài sản

Cụ thể, thông tin từ công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết, 4 đối tượng vừa bị khởi tố gồm: Phạm Ngọc An (SN 2001, ngụ Quảng Ngãi), Nguyễn Hà Anh Quốc (SN 1998, ngụ quận Thanh Khê), Lê Thanh Trường (SN 1999, trú Quảng Ngãi) và Nguyễn Minh Sơn (SN 1999, trú Núi Thành, Quảng Nam).

Nhóm 4 sinh viên này đã rủ rê 3 thanh thiếu niên “hợp cạ” gồm Hà Trung Nhân (SN 2003), Đình Minh Thoại (SN 2004) và Nguyễn Quang Vinh (SN 2004) cùng ngụ tại Đà Nẵng đi cướp tài sản của người đi đường và cướp nhầm 2 công an đang mật phục tuần tra vào hồi tháng 9.

Theo thông tin điều tra vụ việc, vào tối 12/9, nhóm 7 người gồm 3 thanh thiếu niên (Nhân, Thoại, Vinh) và 4 sinh viên (An, Quốc, Trường, Sơn) rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường. Tại đường Nguyễn Xí (thuộc phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu), khi cả nhóm dàn cảnh áp sát xe máy, hòng cướp tài sản của người đi đường thì nhằm ngay 2 công an phường đang mật phục tuần tra.

Công an địa phương đã bắt được ngay 3 đối tượng Nhân, Thoại và Vinh ngay sau khi nhóm này thực hiện vụ cướp vào tối 12/9. Qua lời khai ban đầu, 3 đối tượng này khai đồng bọn còn có 4 đối tượng khác không rõ danh tính, mà chỉ “quen biết nhau trên mạng xã hội” và cảm thấy “hợp cạ” đã rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường.

Chỉ trong tối 12/9, cả nhóm 7 người đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp, cho đến khi cướp nhằm 2 công an.

Trong suốt tháng 10 vừa qua, lực lượng chức năng đã truy tìm và đến nay mới vừa bắt được 4 đối tượng còn lại là An, Quốc, Trường, Sơn.

Tâm An