1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

4 quái xế “đại náo” phố phường Hà Nội sa lưới

(Dân trí) - Cơ quan chức năng vừa xác minh và bắt giữ 4 nam thanh niên có hành vi đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng với tốc độ trên 80km/h.

Chiều  8/5, Đội 8 - Phòng Cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này phối hợp Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội vừa bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng (đua xe trái phép) trên các tuyến phố Bà Triệu – Lê Đại Hành – Đại Cồ Việt – Xã Đàn – Tôn Đức Thắng.

Những người bị bắt giữ gồm: Hoàng Mạnh Linh (SN 1995, ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)), Đặng Hải Long (SN 1994, ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Bùi Tuấn Anh (SN 1987, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội).

4 nam thanh niên có hành vi đua xe trái phép

4 nam thanh niên có hành vi đua xe trái phép

Qua điều tra mở rộng, cơ quan công an đã bắt giữ Bùi Ngọc Tân (SN 1995), ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng), cũng về hành vi tương tự.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 7/5, cả 4 người trên phóng xe máy nhập vào đoàn đua xe trái phép di chuyển trên phố Bà Triệu hướng đi Đại Cồ Việt. Trên đường đi, các đối tượng lạng lách, đánh võng, phóng xe với tốc độ 80-90km/h và liên tục rồ ga, bấm còi inh ỏi.

Đến phố Tôn Đức Thắng, đoạn gần ngõ Văn Chương, đoàn đua xe trái phép bị lực lượng Cảnh sát chặn bắt. Hoàng Mạnh Linh, Đặng Hải Long và Bùi Tuấn Anh bị bắt quả tang, còn Bùi Ngọc Tân vứt lại phương tiện, bỏ chạy.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời sớm củng cố hồ sơ, đưa vụ án ra xét xử điểm để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lê Tú