1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

4 cán bộ thuế đánh bạc bị bắt tại nhà nghỉ

(Dân trí) - 4 người của Chi cục thuế đang đánh bạc tại nhà nghỉ thì bị Công an tiến hành bắt giữ. Chiều ngày 28/2, Đại tá Phan Huy Tải - Trưởng Công an huyện Đô Lương cho biết, vụ việc đang được đơn vị điều tra làm rõ.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra CA huyện Đô Lương thì sự việc trên được thực hiện vào khoảng 13h ngày 24/2/2014 tại nhà nghỉ Thương nghiệp huyện Đô Lương.

Vào thời gian trên, lực lượng CA huyện Đô Lương nhận được tin báo của quần chúng nhân tại nhà nghỉ này đang có một vụ đánh bạc của một số cán bộ Chi Cục thuế. Ngay lập tức, tổ công tác đã ập vào phòng 304, Nhà nghỉ Thương nghiệp huyện Đô Lương bắt giữ 4 cán bộ Chi cục thuế đang sát phạt nhau.

4 người này gồm: Cao Văn Tình (SN 1972, trú xóm 6, xã Thanh Dương); Phạm Công Hồng (SN 1962, trú thị trấn Dùng); Nguyễn Như Long (SN 1955, trú xã Thanh Hòa), cả 3 đều ở huyện Thanh Chương; còn Nguyễn Thạc Đào (SN 1960, trú xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn).

Tại hiện trường, CA thu tại chiếu bạc 5.030.000 đồng, thu tiền đang đánh 770.000 đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ. Qua kiểm tra ví trong người của các đối tượng CA còn thu thêm gần 10 triệu đồng, tổng cộng số tiền thu được hơn 15 triệu đồng.

Cả 4 người này bị bắt đều là cán bộ đang công tác tại Chi cục Thuế huyện Thanh Chương.

Chiều ngày 28/2, PV Dân trí có cuộc trao đổi ngắn với ông Nguyễn Như Nam - Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Thanh Chương và được ông Nam cho biết, 4 người trên đều công tác tại Chi cục thuế Thanh Chương. Hiện ông cũng chưa nắm được rõ vụ việc vì đang đi học ở xa.
 
Hiện vụ việc đang được CA huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy