1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

35 tháng tù cho 2 thanh niên đánh công an bị thương

(Dân trí) - Sáng 11/11, TAND Thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động vụ án “Chống người thi hành công vụ” đối với Ngô Hữu Đức Minh (25 tuổi) và Lê Bá Thảo (26 tuổi, cùng trú tổ 13, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy).

Rất đông người dân địa phương đã đến theo dõi phiên tòa vì tính chất đặc biệt hung hãn của Minh và Thảo. Hai đối tượng đã đánh các chiến sĩ bị thương tại trụ sở công an phường Thủy Dương hơn 2 tháng trước.

Theo cáo trạng của VKSND Thị xã Hương Thủy, Minh là đối tượng có tiền án, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy và thường gây sự, đánh nhau tại địa phương nên Công an phường Thủy Dương đã phân công anh Nguyễn Văn Chinh (SN 1992, Cảnh sát khu vực (CSKV) tổ 13) theo dõi.

Khoảng 17 giờ ngày 9/9/2015, Minh cùng Thảo đến cầu ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy) ăn ốc. Tại đây, khi kiểm tra điện thoại di động (ĐTDĐ) của bố cho mượn mang theo thì thấy cuộc gọi nhỡ từ số 0973.853.xxx. Biết đây là số của anh Chinh CSKV nên Minh gọi lại rồi dùng lời lẽ thô tục chửi bới, lăng mạ anh Chinh.

Ngay sau đó Minh chở Thảo đến công an phường Thủy Dương tìm anh Chinh để gây sự, đánh nhau. Thảo đồng ý giúp Minh là lập kế hoạch khi Minh gây sự thì sẽ dùng ĐTDĐ ghi hình rồi tung lên mạng để vu khống, đe dọa lực lượng công an. Trước khi đi, Thảo còn lấy ĐTDĐ kiểm tra, quay thử và lau chùi camera.

Khoảng 17h30’ cả hai tên đến công an phường Thủy Dương và nhiều lần chửi bới, thách thức anh Chinh. Thiếu tá Trần Văn Quang, Phó Trưởng Công an phường Thủy Dương đi ra mời Minh và Thảo vào trụ sở làm việc theo đúng quy định. Cùng lúc, anh Chinh cũng đi ra yêu cầu Thảo và Minh không được gây mất trật tự.

 

Trụ sở công an phường Thủy Dương nơi xảy ra vụ việc
Trụ sở công an phường Thủy Dương nơi xảy ra vụ việc

 

Minh không thực hiện theo lời của 2 công an trên mà vẫn tiếp tục chửi bới, thách thức gây ồn ào trước trụ sở công an. Anh Quang đã yêu cầu Minh đưa xe máy vào trụ sở làm việc thì Minh rút chìa khóa xe máy cầm ở tay phải rồi đấm vào mặt anh Quang làm anh Quang bị dập môi, tổn hại sức khỏe 4%. Lúc này, Thảo dùng ĐTDĐ ghi hình và nhiều lần nói “Công an đánh dân”.

Một người dân là ông Phạm Văn Hoàng (SN 1965) đứng gần đó chứng kiến đã vào hỗ trợ cùng anh Quang, anh Chinh. Cùng lúc đó Thượng sĩ Dương Văn Ngọc và Thượng sĩ Hoàng Thế Nhân (Công an phường Thủy Dương) cùng đến giúp đồng đội.

Tên Minh lúc này rất hung hăng, vừa đi giật lùi vừa dọa đánh những ai đến. Khi đến ngã ba giao với đường Khúc Thừa Dụ, Minh nhảy xuống kênh nước dọc đường để trốn. Sau đó, anh Quang, anh Chinh và ông Hoàng nhảy xuống kênh khống chế được Minh. Tên Thảo vài phút sau cũng bị anh Quang và anh Nhân khống chế được.

Quá trình đưa Minh từ kênh nước lên bờ thì Minh vùng dậy bỏ chạy, lúc này anh Ngọc đuổi theo quật ngã và đè Minh xuống đường. Trong tư thế bị đè, Minh đã dùng tay phải nhặt cục đá kích thước 5,5cm X 0,8cm trên đường đánh ngược lên phía trên trúng đầu anh Ngọc gây thương tích 3%; cùng lúc này có mọi người đến giúp thì anh Ngọc khống chế được Minh.

 

Minh (bên trái) và Thảo tại phiên tòa
Minh (bên trái) và Thảo tại phiên tòa

 

Sau khi làm rõ hành vi của Minh và Thảo, ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Do bị thương tích nhẹ nên anh Quang và Ngọc không yêu cầu Minh, Thảo phải bồi thường thiệt hại về dân sự.

Căn cứ theo quy định khoản 1, điều 257 của Bộ Luật hình sự, HĐXX đã tuyên án Minh 26 tháng tù giam; Thảo 9 tháng tù giam.

Đại Dương