1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

315 tháng tù cho 14 đối tượng gây rối tại KKT Vũng Áng

(Dân trí) – Sau 1 ngày xét xử, chiều 12/11, hội đồng xét xử TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án tổng cộng 315 tháng tù đối với 14 đối tượng gây rối tại Khu kinh tế Vũng Áng xảy ra vào ngày 14/5.

Trong buổi sáng, Đại diện VKS đã đọc bản cáo trạng và tòa tiến hành phần thẩm vấn, xét hỏi các bị cáo.

Trong buổi chiều, tòa án tiếp tục phần thẩm vấn, xét hỏi và tranh tụng.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Tại phiên tòa, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối cải và các bị cáo đều chưa có tiền án, tiền sự. Các bị cáo cho rằng, do chưa nhận thức sâu sắc về sự việc nên đã bị kích động, lôi kéo.

Bị cáo Trần Văn Thu (SN 1997),  vì chưa đủ 18 tuổi nên được dự phiên xử với ông Trần Văn Quý (bố đẻ) là người giám hộ. Luật sư Nguyễn Khắc Tuấn, Trưởng văn phòng luật sư An Phát (đoàn luật sư Hà Tĩnh) cũng đã có mặt tại phiên tòa để bào chữa cho bị cáo Trần Văn Thu.

Trước đó như bản cáo trạng nêu, xuất phát từ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ngày 14/5, tại KTT Vũng Áng, các đối tượng Bùi Ngọc Cường, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Đình Thuận đã làm băng rôn khẩu hiệu, dùng loa kích động, lôi kéo người khác tham gia tuần hành trái phép tại nhiều nơi có công nhân Trung Quốc làm việc.

Các bị cáo tại phiên tòa
Rất đông đại diện các cơ quan báo chí tới theo dõi, đưa tin về phiên xét xử, trong đó có cả phóng viên đến từ Trung Quốc.

Sự việc này đã gây mất trật tự trị an, ách tắc giao thông trong nhiều giờ tại khu vực ngã ba Formosa, cổng chính vào công trường Formosa.

Tại Cty MCC5, MCC 19 và Trường tiểu học Kỳ Phương (nơi công nhân TQ làm việc và lưu trú) các bị đối tượng Thắng, Chiến, Thủy, Thoại, Toàn, Chương, Tùng, Thu, Chai, Thành và Linh đã tham gia ném đá, đuổi, đánh nhau với công nhân Trung Quốc

Quá trình thực hiện việc gây rối, Thắng, Chiến, Thủy còn có hành vi dùng vũ lực đánh, khiến 3 chiến sĩ biên phòng Đồn Vũng Áng - Kỳ Anh bị thương.

Vụ việc đã gây mất trật tự trị án, đình trệ sản xuất trong thời gian trong công trường Formosa.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, trong vụ án này, Bùi Ngọc Cường vừa là người khởi xướng việc tuần hành trái phép vừa là người thực hiện hành vi gây rối một cách tích cực. Còn Nguyễn Thị Hằng là người thực hành tích cực còn Nguyễn Đình Thuận là người giúp sức.

Tại công trường MCC 5, MCC 19, Nguyễn Văn Thắng là người cầm đầu và tích cực thực hiện hành vi phạm tội. Các bị can, Chiến, Thủy, Linh, Toàn, Thoại đều là những người thực hành tích cực.

Còn tại Trường tiểu học Kỳ Phương (cũ), Nguyễn Trung Thành là người khởi xướng, còn các bị can Chương, Tùng, Chai, Thu được xác định là những người thực hành tích cực.

Liên quan tới vụ án, cơ quan điều tra cũng thu giữ 2 chiếc loa mà các bị cáo Cường, Hằng, Thuận dùng làm phương tiện phạm tội.

Ngoài ra, trong vụ án này còn có bị cáo Mai Văn Lành cũng bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, quá trình điều xác định, Lành chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra bị can.

HĐXX nhận định đây là những hành động hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, chính trị xã hội, đình trệ sản xuất trong công trường Formosa.

Hội đồng xét xử tuyên án
Hội đồng xét xử tuyên án

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho các bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt về tội gây rối trật tự công cộng  đối với Trịnh Xuân Thủy (SN 1996, trú Yên Khánh, Ninh Bình) 24 tháng tù giam; Nguyễn Văn Toàn (SN 1985, trú Giao Thủy, Nam Định) 18 tháng tù giam; Nguyễn Đức Thoại (SN 1990, trú Thanh Miện, Hải Dương) 18 tháng tù giam; Lường Văn Chai (SN 1988) 15 tháng tù giam, Bùi Ngọc Cường (SN 1977, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa) 30 tháng tù giam, Nguyễn Thị Hằng (SN 1972, trú huyện Đông Triều, Quảng Ninh) 24 tháng tù giam; Nguyễn Đình Thuận (SN 1977) 15 tháng tù giam, Nguyễn Xuân Linh (SN 1995) 15 tháng tù giam, Phùng Thanh Chương (SN 1969) 24 tháng tù giam, Nguyễn Trung Thành (SN 1969, cùng trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) 24 tháng tù giam, Trần Văn Thu (SN 1997) và Lưu Văn Tùng (SN 1996) cùng trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) lần lượt là 18 tháng tù và 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng Nguyễn Hữu Chiến (SN 1996) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1988) cùng trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh bị truy tố thêm tội “Chống người thi hành công vụ” lần lượt lĩnh 33 tháng tù giam, 39 tháng tù giam.

Tổng mức án cho 14 đối tượng là 315 tháng tù.

Xuân Sinh – Tiến Hiệp