1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

3 tài xế “rút ruột” hàng chục tấn dầu ăn

(Dân trí) – Ba đối tượng sử dụng giấy tờ giả để xin vào làm tài xế cho 1 công ty. Sau đó, lợi dụng sự thiếu giám sát trong quá trình vận chuyển hàng hoá, các đối tượng này đã rút gần 50 tấn dầu ăn trong thùng container để bán kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 22/5 Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ 1 băng nhóm chuyên hành nghề rút ruột container trong quá trình vận chuyển. Hiện công an đang tạm giữ 9 đối tượng có liên quan để điều tra. Trong đó nổi lên 3 đối tượng cầm đầu là: Dương Hồng Tâm (36 tuổi, ngụ quận 6, có 1 tiền án về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và 1 tiền sự về hành vi “đánh bạc”), Nguyễn Tấn Ngọc (22 tuổi), Phạm Minh Cảnh (26 tuổi, cùng trú tỉnh Tiền Giang).

3 tài xế cầm đầu trong đường dây rút ruột container
3 tài xế cầm đầu trong đường dây rút ruột container

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, cuối năm 2013, đại diện công ty dầu thực vật Nam Mỹ (trụ sở tại quận 3) có đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM để trình báo về việc hàng hoá là dầu ăn của công ty này bị mất trộm với số lượng rất lớn trong quá trình vận chuyển.

Đại diện công ty Nam Mỹ trình báo, có ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa với công ty P.K (trụ sở tại quận Tân Bình) để chuyển dầu ăn từ nhà máy của công ty Nam Mỹ đến cảng Cát Lái rồi xuất đi nước ngoài.

Tuy nhiên từ tháng 6 đến tháng 11/2013, hàng hoá của công ty Nam Mỹ khi xuất khẩu đi luôn bị các đối tác phàn nàn về việc thiếu hụt một lượng lớn dầu ăn lên đến 50 tấn, có giá trị khoảng 2 tỉ đồng. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nên công an TPHCM đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Quá trình điều tra, công an đã đưa vào tầm ngắm đối tượng Dương Hồng Tâm. Tuy nhiên, khi thấy có dấu hiệu bị lộ nên đối tượng Tâm đã xin nghỉ việc tại công ty và bỏ trốn. Từ các nguồn tin báo về, các trinh sát phát hiện Tâm đang lẩn trốn ở tỉnh Tiền Giang nên đã tổ chức bắt giữ. Từ lời khai của Tâm, công an đã bắt giữ thêm 8 đối tượng có liên quan.

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận, đầu tháng 6/2013, Tâm cùng Nguyễn Tấn Ngọc và Phạm Minh Cảnh đã làm giả giấy tờ, bằng lái để xin vào làm việc tại công ty P.K. Sau đó, lợi dụng sự thiếu giám sát trong quá trình vận chuyển hàng hoá, Tâm và đồng bọn đã lái xe đến khu đất trống gần cầu Phú Mỹ, quận 2 rồi điện thoại cho các đồng bọn là Phạm Đăng Tâm (30 tuổi, trú  huyện Bình Chánh, TPHCM), Hồ Quốc Trang (27 tuổi, trú tình quán Cà Mau) đến mở niêm phong chì thùng container hút lượng lớn dầu ăn, chuyển sang xe tải nhỏ rồi chở về bãi nằm trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo, quận Bình Tân và điện thoại cho bà Nguyễn Thị Lan Kiều (41 tuổi, trú quận Bình Tân) đến mua. Sau đó Kiều lại bán cho nhiều đối tượng khác nhau để kiếm lời.

 Bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 6 đến tháng 11/2013, đã rút ruột container trong quá trình vận chuyển tổng cộng 12 lần, trộm được 50 tấn dầu ăn.

Hiện công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đình Thảo