1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

3 ngày bắt 11 đối tượng săn bắt động vật quý hiếm

(Dân trí) - Ngày 10/10, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, trong 3 ngày liên tiếp, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 11 đối tượng có hành vi săn bắt, giết mổ động vật rừng quý hiếm trong rừng di sản.

Trong thời gian 3 ngày gần đây, lực lượng kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã phát hiện 3 vụ vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 11 đối tượng có hành vi săn bắt, giết mổ động vật rừng quý hiếm trong rừng di sản, thuộc sự quản lý Trung tâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Các đối tượng có hành vi săn bắt động vật quý hiếm trong rừng di sản bị lực lượng chức năng bắt giữ (ảnh VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp)
Các đối tượng có hành vi săn bắt động vật quý hiếm trong rừng di sản bị lực lượng chức năng bắt giữ (ảnh VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp)

Tại thời điểm bị bắt, đối tượng trên đã bẫy bắt hàng chục cá thể động vật hoang dã quý hiếm như: 5 cá thể Cầy vòi hương, 1 cá thể Chồn bạc má, 4 cá thể Rùa sa nhân, 1 cá thể Gà lôi trắng, 3,5kg thịt, xương động vật rừng các loại.

Theo các lực lượng chức năng, các đối tượng đã dùng dây phanh xe đạp để bẫy bắt các loài động vật quý hiếm nói trên.

Phương tiện mà các đối tượng dùng để bẫy bắt các loại thú rừng (ảnh VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp)
Phương tiện mà các đối tượng dùng để bẫy bắt các loại thú rừng (ảnh VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp)

Trước đó, ngày 30/9, khi đang tuần tra kiểm soát tại Km22, đường 20 Quyết Thắng, tổ tuần tra của Trạm kiểm lâm Thượng Trạch cũng đã phát hiện 2 đối tượng vận chuyển 9 cá thể Cầy vòi hương và Cầy vòi mốc từ trong rừng di sản ra. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng, 2 đối tượng liền vứt lại 2 gùi hàng và bỏ chạy. Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi nhưng do địa hình hiểm trở nên các đối tượng đã chạy thoát.

Hiện Hạt kiểm lâm đã bị lập biên bản và xử lí vi phạm hành chính đối với 11 người có hành vi săn bắt động vật rừng quý hiếm trong rừng di sản.

Văn Lịnh