1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An

3 cựu công an đánh chết phạm nhân lĩnh án

(Dân trí) - Ngày 7/10, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Bến Lức (Long An) đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án dùng nhục hình khiến một phạm nhân tử vong xảy ra tại Trại giam Long Hòa (huyện Bến Lức, Long An) vào tháng 10/2017.

3 cựu công an đánh chết phạm nhân lĩnh án - 1
Ba cựu công an lĩnh án tù vì đánh chết phạm nhân.

Cụ thể, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Thuận (37 tuổi), nguyên cán bộ quản giáo Trạm giam Long Hòa 7 năm tù; Nguyễn Minh Huân (27 tuổi), nguyên cán bộ quản giám Trại giam Long Hòa 5 năm tù và Châu Minh Nhựt (23 tuổi), nguyên chiến sĩ nghĩa vụ công an 5 năm tù, cùng về tội dùng nhục hình quy định tại Điều 298, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trước đó, sau một ngày xét xử, chiều 4/10, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Bến Lức (Long An) đã tạm ngưng phiên toà sơ thẩm lần thứ hai xét xử vụ án quản giáo dùng nhục hình khiến một phạm nhân tử vong xảy ra tại Trại giam Long Hòa (huyện Bến Lức, Long An) vào tháng 10/2017.

Trong ngày xét xử, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức đã đề nghị mức án từ 4 -5 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Phước Thuận, 2-3 năm tù giam đối với hai bị cáo Nguyễn Minh Huân và Châu Minh Nhựt về tội "dùng nhục hình" quy định tại Điều 298 Bộ luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, đại diện bị hại yêu cầu Hội đồng xét xử xử phạt các bị cáo với mức án nặng hơn, áp dụng khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù đối với các bị cáo.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức đã đề nghị mức án từ 4 -5 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Phước Thuận, 2-3 năm tù giam đối với hai bị cáo Nguyễn Minh Huân và Châu Minh Nhựt về tội dùng nhục hình.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/10/2017, trong quá trình làm việc, 3 cựu quản giáo gồm Nguyễn Phước Thuận (36 tuổi), Nguyễn Minh Huân (26 tuổi) và Châu Minh Nhựt (22 tuổi) gọi 5 phạm nhân mới nhập trại lên hỏi lý do bỏ lao động, có thái độ chống đối lao động và không tiếp thu sự giáo dục. Trong số các phạm nhân được hỏi có Lại Quốc H., 17 tuổi. Sau khi phạm nhân H. đưa ra lý do bị đau bụng nên đi lao động muộn liền bị quản giáo Thuận bắt nằm sấp dưới nền để quản giáo Huân, Nhựt đánh.

Khoảng 11h, sau khi bị đánh và tra hỏi, 4 phạm nhân được cho ra ngoài lao động. Riêng phạm nhân H. bị Thuận giữ lại phòng làm việc để tiếp tục hỏi. Do không nhận tội nên H. bị Thuận đè xuống nền nhà, cùng Nhựt dùng còng số 8 còng hai tay, dùng gậy cao su đánh vào mông và đùi H. Nhựt và Huân cũng tham gia đánh H. như Thuận. Sau đó, H. bị còng vào vách lưới B40.

Đến 13h25, Thuận phát hiện H. ngất xỉu nên tháo còng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, H. tử vong trên đường đến bệnh viện. Quản giáo Thuận bị bắt tạm giam sau đó.

Tháng 8/2018, TAND huyện Bến Lức mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại Trại giam Long Hòa, tuyên phạt bị cáo Thuận 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Huân 2 năm 6 tháng tù và bị cáo Nhựt 2 năm tù cùng về tội “Dùng nhục hình”.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo Huân và Nhật kháng cáo vì cho rằng mức xử phạt quá nặng, xin giảm nhẹ. Gia đình bị hại H. cũng kháng cáo và yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của H.

Ngày 11/12/2018, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa phúc thẩm, sau 1 ngày xét xử, phiên tòa tạm hoãn đến ngày 21/12 thì tiếp tục xét xử và tuyên án. Ngày 21/12, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An tuyên hủy toàn bộ bản án mà TAND huyện Bến Lức tuyên trước đó do vi phạm các quy định trong tố tụng cũng như thiếu sót trong quá trình điều tra, trả hồ sơ để xét xử lại từ đầu.

Theo Hội đồng xét xử, cơ quan điều tra có thiếu sót nghiêm trọng khi không thu giữ vật chứng là phương tiện mà các bị cáo dùng vào việc phạm tội; chưa thực hiện thực nghiệm điều tra để xác định vai trò, mức độ phạm tội của từng bị cáo và những người liên quan để bảo đảm việc xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Xuân Hinh