1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

3 chiến sĩ cảnh sát bị thương khi bắt tội phạm ma túy

(Dân trí) - Trong lúc khống chế các đối tượng buôn ma túy, 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Thanh Hóa bị các đối tượng dùng dao và súng tấn công.

Trước đó, vào 17h ngày 7/1, các đối tượng gồm: Thao Văn Di (SN 1961, trú tại huyện Viêng Say, tỉnh Sầm Nưa - Lào) và Thao Văn Pó (SN 1966, ở bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát) đang vận chuyển ma túy từ Lào về huyện Mường Lát (Thanh Hóa) tiêu thụ thì bị các chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Thanh  Hóa phát hiện.

Các đối tượng đã manh động dùng súng quân dụng và dao nhọn chống trả quyết liệt. Trong lúc khống chế 2 đối tượng,  3 chiến sĩ của đơn vị bị thương nhẹ. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, tổ công tác đã bắt gọn 2 đối tượng đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật và các vũ khí, hung khí bao gồm: 2 bánh heroin, 1 khẩu súng quân dụng tự chế, 1 hộp đạn có 8 viên đạn trong đó có 1 viên đã bắn, 2 dao nhọn cùng nhiều tang vật có liên quan...

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh  Hóa thăm hỏi, động viên các chiến sĩ cảnh sát bị thương
Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh  Hóa thăm hỏi, động viên các chiến sĩ cảnh sát bị thương

Sáng ngày 8/1, Thiếu tướng Trịnh Xuyên – Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Bính – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và lãnh đạo một số phòng chức năng đã đến thăm hỏi, động viên 3 chiến sĩ nhanh chóng bình phục và tiếp tục chiến đấu, đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm ma túy của CBCS phòng CSDT tội phạm về ma túy.

Hung khí các đối tượng dùng chống trả các chiến sĩ cảnh sát
Hung khí các đối tượng dùng chống trả các chiến sĩ cảnh sát

Nguyễn Thùy