1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

3 cán bộ ngân hàng tham ô hơn 25 tỷ đồng để cá độ bóng đá

Chiều 8-1, công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua điều tra vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại Ngân hàng A. huyện Nam Trà My, công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố 4 đối tượng có hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Công an đọc lệnh bắt 3 cán bộ ngân hàng Agribank

Công an đọc lệnh bắt 3 cán bộ ngân hàng Agribank

Các đối tượng gồm: Đoàn Ngọc Thọ (31 tuổi, trú tại Bắc Trà My), Đỗ Phú Thể (37 tuổi, trú phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) và Bùi Quang Chung (31 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Liên quan đến vụ việc, ngày 23 - 12 - 2013, cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Ngọc Điền (31 tuổi, trú tại huyện Bắc Trà My). Được biết, các đối tượng này đã cấu kết với nhau lập đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn từ nhiều năm nay.

Đối tượng Bùi Quang Chung tại cơ quan công an

Đối tượng Bùi Quang Chung tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 13-12-2013, lực lượng công an đã khởi tố, bắt giam 3 cán bộ Ngân hàng A. chi nhánh huyện Nam Trà My là Nguyễn Hữu Khánh (SN 1975, Phó Giám đốc), Nguyễn Sơn Hải (SN 1984, thủ quỹ) và Võ Hồng Sự (SN 1983, kế toán) về hành vi tham ô tài sản. Cũng vì tham gia vào ổ bạc này mà 3 cán bộ Ngân hàng A. chi nhánh huyện Nam Trà My, đã tham ô tài sản của nhà nước hơn 25 tỷ đồng để “nướng” vào cá độ bóng đá. 3 cán bộ này khai nhận đã lấy mạng đá bóng từ đường dây này về để cá độ ở các giải ngoại hạng Anh, Ý, Tây Ban Nha… có trận lên đến cả trăm triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an cũng đã triệu tập một số đối tượng để lấy lời khai và đầu thú trong thời gian tới.

Theo Vĩnh Điện
An ninh thủ đô