1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

3 án tử hình cho đường dây mua bán trái phép 31 bánh heroin

(Dân trí) - Khám xét chiếc bao tải trong ô tô của Thanh, lực lượng chức năng phát hiện 10 bánh heroin. Mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra xác định “nữ quái” này cùng đồng bọn buôn bán 31 bánh heroin từ Lào về Việt Nam để đưa vào Nam tiêu thụ.



Dù đối diện với mức hình phạt cao nhất là tử hình nhưng đứng trước vành móng ngựa, Trần Thị Hoài Thanh (trú tại Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An) tỏ ra bình thản. Tóc buộc cao, quần bò bó sát, Thanh trả lời rõ ràng, rành mạch các câu hỏi của tòa với thái độ rất tự tin.

Sinh năm 1987, Thanh đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và có một đứa con trai mới 3 tuổi. Bố Thanh đã có thời gian thụ án ở Trại giam số 6 – Bộ Công an về tội mua bán trái phép chất ma túy. Anh trai của Thanh cũng bị bắt khi tham gia vào một đường dây ma túy ở TP Hồ Chí Minh..

Những tưởng, hình phạt của pháp luật giành cho bố, cho anh trai sẽ là bài học cho Thanh nhưng hám lợi, liều lĩnh và ranh ma, Thanh dần dấn thân vào đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy của Thanh bị phát hiện và bắt giữ khi đang lái ô tô chở 1 bì tải chứa 10 bánh heroin đi tiêu thụ.


Các bị cáo trong đường dây vận chuyển 31 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tại phiên tòa ngày 9/2.

Các bị cáo trong đường dây vận chuyển 31 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tại phiên tòa ngày 9/2.

Trước đó, vào ngày 11/7/2013, Vũ Thành Trung (SN 1972, quê Nam Định, trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) chuyển vào tài khoản cá nhân của Ngô Thanh Ly (SN 1972, trú phường Lê Lợi, Tp Vinh, Nghệ An) 1 tỷ đồng để mua 10 bánh heroin. Ly giao cho Phan Đình Lập (SN 1975, trú tại Tp Vinh, Nghệ An) đổi ra đô la Mỹ. Lập hẹn gặp Thanh và đặt cọc 40.000 USD để mua 10 bánh heroin với 8.000 USD/1 bánh.

Nhận số tiền từ Lập, Thanh gọi điện cho Hoàng Trọng Dương (SN 1971, trú Thanh Chương, Nghệ An) xuống Vinh cầm tiền đi mua heroin. Với mức giá thỏa thuận với Dương, Thanh “lãi ròng” mỗi bánh heroin 500 USD. Cầm tiền, Dương và Hoàng Văn Tiến (SN 1979, trú tại Thanh Chương, Nghệ An) đến khu vực rừng khe Cấm, thuộc địa bàn xã Thanh Thuỷ (Thanh Chương, Nghệ An) gặp một người Lào tên Rê (chưa xác định được danh tính cụ thể). Dương đặt hàng Rê 10 bánh heroin, giá 7.000 USD/bánh.

Sáng ngày 13/7/2013, Vũ Thành Trung tiếp tục chuyển 550 triệu cho Ly. Ly bỏ thêm tiền vào, đổi lấy 35.000 USD rồi giao cho Lập. Lập giao tiền cho Thanh để trả tiền mua heroin cho Rê. Khi Tiến và Dương nhận đủ 10 bánh heroin từ Rê, đến địa phận xã Võ Liệt, Dương xuống xe. Tiến nhét 10 bánh heroin vào bì tải để bên vệ đường ở gần nhà Thanh rồi ra ám hiệu để Thanh ra lấy.

Sau khi nhận được “hàng”, Thanh mang cất vào ô tô rồi đến giao cho Lập thì bị bắt giữ. Kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy, 10 bánh heroin có trọng lượng 3.419,1 gam.


Các bị cáo trong đường dây vận chuyển 31 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tại phiên tòa ngày 9/2.

Tham gia mua bán, vận chuyển 31 bánh heroin nhưng Trần Thị Hoài Thanh thoát án tử hình nhờ chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi phạm tội.

Trước đó, với thủ đoạn tương tự, Trần Thị Hoài Thanh cùng Vũ Thành Trung, Ngô Thanh Ly, Trần Thanh Lập, Hoàng Trọng Dương, Hoàng Văn Tiến cùng nhau mua bán 21 bánh heroin từ Lào về Nghệ An rồi vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Trong vụ án này, Vũ Thành Trung, Ngô Thanh Ly, Phan Đình Lập, Trần Thị Hoài Thanh, phải chịu trách nhiệm hình sự 4 lần phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý, với số lượng 31 bánh heroin, tổng trọng lượng 10.599,21 gam.

Hoàng Trọng Dương, Hoàng Văn Tiến phải chịu trách nhiệm hình sự 3 lần phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý, với số lượng 26 bánh heroin, tổng trọng lượng 8.889,66 gam.

Phân hóa vai trò của từng bị cáo HĐXX tuyên phạt Vũ Thành Trung, Ngô Thanh Ly, Phan Đình Lập án tử hình. Hoàng Trọng Dương và Hoàng Văn Tiến phạm tội nhiều lần, nhưng vai trò thứ yếu, khai báo thành khẩn nên nhận mức án tù chung thân.

Trần Thị Hoài Thanh là mắt xích quan trọng nhưng do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên phạt tù chung thân. Thoát án tử nhờ chính sách khoan hồng của pháp luật, Trần Thị Hoài Thanh được dẫn giải ra khỏi phiên tòa với nụ cười trên môi.

Hoàng Lam