1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

2 luật sư trong phiên xử Dương Chí Dũng bào chữa cho Dương Tự Trọng

(Dân trí) - Luật sư Nguyễn Đình Hưng và Vũ Thị Kim Ngọc – người bào chữa cho bị cáo Trần Hải Sơn trong phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng tiếp tục bảo vệ cho cựu Phó GĐ Công an Hải Phòng Dương Tự Trọng trong phiên tòa bắt đầu từ 7/1/2014 tới.

2 luật sư Nguyễn Đình Hưng và Vũ Thị Kim Ngọc đều thuộc đoàn luật sư TP.Hà Nội, đến từ văn phòng luật sư Giang Hưng.

Trao đổi một số nội dung trước phiên sơ thẩm xét xử cựu Đại tá Dương Tự Trọng về việc tổ chức đưa anh trai Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài khi Dũng nhận được thông tin “mật báo” sẽ bị khởi tố, luật sư Nguyễn Đình Hưng cho biết đã chuẩn bị cẩn thận cho phiên tòa. Luật sư nhận định, vụ án đã được làm rõ nhưng ông sẽ tập trung vào vấn đề Viện kiểm sát (VKS) truy tố bị cáo Dương Tự Trọng theo khoản 3 Điều 275 BLHS với khung hình phạt từ 12-20 năm tù.
 
2 luật sư trong phiên xử Dương Chí Dũng bào chữa cho Dương Tự Trọng

Cụ thể, cơ quan công tố cáo buộc cựu Phó GĐ Công an Hải Phòng là người khởi xướng, chủ mưu, chỉ đạo vào giao cho thuộc cấp cũng như các “đàn em” tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn sang Campuchia ngày 23/5/2012 qua khu vực biên giới cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Hành vi này của Dương Tự Trọng đã phạm vào tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Dương Tự Trọng cũng bị đánh giá “lỗi” là bao che cho đối tượng “anh chị” Đồng Xuân Phong trong việc trốn lệnh truy nã để ràng buộc, điều khiển bị cáo tham gia vụ tổ chức cho Dương Chí Dũng đào tẩu.

Điều khoản mà VKS áp dụng để truy tố Dương Tự Trọng cũng là khung hình phạt cao nhất của Điều 275. Luật sư Trần Đình Hưng cho rằng việc áp dụng khoản 3 chưa hợp lý, ông sẽ biện luận để làm rõ thân chủ của mình được áp một điều khoản khác.

Vấn đề danh tính người “mật báo” tin khởi tố để Dương Chí Dũng kịp liên hệ với Dương Tự Trọng nhờ em trai đưa đi trốn, theo luật sư Hưng, không liên quan đến nội dung vụ án “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài này”. Phán đoán của luật sư, theo nội dung thông tin của Thứ trưởng thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu vừa qua là nhất định không để lọt tội phạm, vấn đề này sẽ mở ra những câu chuyện khác, có thể là những chuyên án khác sẽ được tiếp tục làm rõ.

Được biết, trong phiên xử Dương Tự Trọng và các đồng phạm ngày 7/1/2014 tới đây, ngoài 2 luật sư bảo vệ cho cựu Phó GĐ Công an Hải phòng còn 3 luật sư Trần Thiện Thuật, Nguyễn Thái Hoà, Đặng Việt Hùng tham gia bào chữa cho các bị cáo.

P.Thảo