1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

2 đối tượng người Trung Quốc nghi cướp tài sản ở cây xăng

(Dân trí) - Tin từ công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (9/8) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (PC45) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị bị can đối với DING SHI JIE (Đinh Thiếu Kiệt), SN 1988, ở tỉnh Hồ Bắc và DING NING SHAN (Đinh Ninh Sơn), SN 1982, ở tỉnh Hồ Nam, cùng thuộc Trung Quốc để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Kiệt và Sơn tại cơ quan công an (ảnh QTV)
Kiệt và Sơn tại cơ quan công an (ảnh QTV)

Trước đó, vào trưa ngày 7/8, Kiệt và Sơn sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường Móng Cái đã tìm cách di chuyển vào sâu trong thành phố. Đến 21h cùng ngày, cả hai trong khi đi ngang qua cây xăng của Công ty cổ phần ASEAN (thuộc khu 2, phường Hòa Lạc, TP. Móng Cái) đã phát hiện văn phòng phía sau công ty không có người nên nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên khi Kiệt và Sơn vào được trong văn phòng thì bất ngờ bị một nhân viên cây xăng là chị Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1983, ở phường Hà Trung, TP. Hạ Long) phát hiện và tri hô để nhân viên cây xăng khác đến ứng cứu. Thấy nguy hiểm, Kiệt và Sơn vội vàng lao ra dùng áo khoác bịt mồm và dùng băng dính trói tay, chân chị Hương lại. Thấy chị Hương đã bị vô hiệu hóa, cả hai lục túi xách lấy đi 1 điện thoại Sam sung S7 Egde cùng hơn 200 nghìn đồng.

Lúc này, một nhân viên cây xăng khác là anh Vũ Văn Tuyên (SN 1985, ở phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên do được một người dân sống sát cây xăng nghe tiếng tri hô của chị Hương nên gọi điện báo đã nhanh chóng có mặt tại cây xăng. Thấy anh Tuyên, cả 2 đối tượng trên vội vàng bỏ chạy ra phía ngoài. Kiệt nhanh chóng lên xe ô tô nhãn hiệu Toyota Venza biển kiểm soát 14N – 9988 của Công ty cổ phần ASEAN rồ ga bỏ chạy khỏi cây xăng. Riêng Sơn do không thuộc đường bỏ chạy theo lối tắt ra ngoài thì bị anh Tuyên và một số người dân bắt giữ bàn giao cho tổ công tác của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đang làm nhiệm vụ ở gần đó.

Đặc biệt, Kiệt khi thấy tổ CSGT áp giải Sơn về trụ sở cơ quan công an đã tỏ ra hết sức manh động, quay xe lại, cố tình điều khiển xe tông thẳng vào Tổ CSGT để giải cứu Sơn. Sau khi tiếp cận được Sơn, Kiệt nhanh chóng mở cửa cho Sơn lên rồi cho xe chạy thẳng về hướng TP. Hạ Long với tốc độ rất nhanh.

Trước tình thế cấp bách, Công an TP. Móng Cái cùng lực lượng CSGT buộc phải truy đuổi 2 đối tượng trên. Không may cho 2 đối tượng, do không quen xe, lại chạy với tốc độ nhanh nên đến khu vực km 270+500 quốc lộ 18A (đoạn đi qua thôn 5, xã Hải Tiến, TP. Móng Cái), xe bất ngờ bị mất lái lao vào dải phân cách và lật úp xuống bờ ruộng. Lúc này, lực lượng chức năng cũng kịp thời có mặt bắt gọn cả hai.

Hiện PC 45 đang phối hợp với Công an TP. Móng Cái và các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ án.

An Nhiên