1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

2 “cẩu tặc” sa lưới

(Dân trí) - Đang câu trộm chó, bị phát hiện và truy đuổi, nhóm của Dũng vứt chó bỏ chạy thoát thân. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, Dũng và Ngọc đã bị sa lưới.

Nguyễn Văn Dũng và Đặng Mai Ngọc tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Văn Dũng và Đặng Mai Ngọc tại cơ quan điều tra.

Chiều ngày 10/4, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1992) và Đặng Mai Ngọc (SN 1995) đều trú tại xã Nghi Xuân, Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào chiều ngày 31/3, Dũng, Mai và Nguyễn Văn Thung (SN 1992, trú tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò) bàn nhau đi ăn trộm chó về bán lấy tiền tiêu xài. Cả 3 chạy xe tới xóm 12, xã Nghi Thạch (Nghi Lộc) câu trộm chó của bà Đào Thị Tao. Bị bà Tao phát hiện, tri hô, dân làng chạy tới truy đuổi, cả bọn vứt chó lại chạy thoát thân.

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng, Công an huyện Nghi Lộc đã lập chuyên án đấu tranh. Qua đấu tranh sàng lọc các đối tượng nghi vấn, ngày 8/4, Công an huyện Nghi Lộc đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Dũng và Đặng Mai Ngọc, Nguyễn Văn Thung. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vĩnh Khang