1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

2 bị cáo được xe công đón về: Do tự liên hệ với tài xế

(Dân trí) - Việc hai bị cáo Nguyễn Hồng Lâm và Ngô Xuân Cảnh (nguyên Bí thư và Phó Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự) được xe công đón về khi phiên toà tạm hoãn chỉ là do ông Lâm và ông Cảnh tự liên hệ với tài xế.

Hôm qua (22/2), trao đổi với báo giới về việc hai bị cáo Nguyễn Hồng Lâm và Ngô Xuân Cảnh (nguyên Bí thư và Phó Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự) – bị truy tố về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên được xe công đón về khi phiên toà tạm hoãn vào ngày 18/02, Chánh Văn phòng huyện uỷ Hồng Ngự Nguyễn Văn Việt Thành khẳng định có việc này. Theo đó, ông Lâm và ông Cảnh đã lên xe công do văn phòng quản lí, nhưng đây là việc làm tự ý của tài xế khi đồng ý mà không hỏi ý kiến lãnh đạo, gây dư luận không tốt cho cơ quan.

Ông Thành cho biết ngày 18/2/2014, đồng chí Nguyễn Văn Sinh - tài xế Văn phòng huyện uỷ Hồng Ngự đi kiểm xe để thay phụ tùng chiếc xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 66A 0819 (có sự đồng ý của Chánh văn phòng). Khi ông Sinh điều khiển phương tiện đến thành phố Cao Lãnh để sửa xe thì khoảng 10h cùng ngày (18/2), ông Ngô Xuân Cảnh gọi điện thoại cho ông Sinh hỏi có giang về Hồng Ngự. Thấy xe trống nên ông Sinh đã đồng ý chở ông Lâm và ông Cảnh về.

2 bị cáo được xe công đón về: Do tự liên hệ với tài xế

Việc ông Lâm, ông Cảnh quá giang xe công về nhà làm nhiều người lầm tưởng hai bị cáo này có chế độ "đặc biệt" khi hầu toà

Theo ông Thành, từ việc không hỏi ý kiến lãnh đạo khi cho ông Lâm và ông Cảnh dùng xe công về nhà của ông Sinh đã tạo nên dư luận xấu và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Đảng. Do đó, mới đây Văn phòng Huyện ủy Hồng Ngự đã có buổi họp, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tài xế Nguyễn Văn Sinh.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 18/02, TAND tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử 11 bị cáo liên quan đến việc khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Hồng Ngự, nhưng do nhiều nhân chứng và người liên quan vắng nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
 
Sau khi phiên tòa tạm hoãn, hai bị cáo Nguyễn Hồng Lâm và Ngô Xuân Cảnh đã được xe ô tô mang biển số 66A 0819 do Văn phòng Huyện ủy Hồng Ngự quản lý chở đi làm người dân nhầm tưởng hai bị cáo có chế độ đặc biệt được xe công “đưa, đón” khi hầu toà.

Nguyễn Hành