1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

2 anh em ruột làm “đại lý” cần sa

(Dân trí) - Do suy nghĩ trồng và bán cây cần sa dễ “hái” được nhiều tiền, cả hai anh em ruột vừa trồng vừa bán để kiếm lời bất chính.

Hai anh em Phục, Tài và tang vật bị thu giữ
Hai anh em Phục, Tài và tang vật bị thu giữ

Ngày 10/10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế- ma túy, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt và xử lý 2 anh em ruột là Đặng Ngọc Phục (SN 1989) và Đặng Ngọc Tài (SN 1994), trú tại thôn Phước Lộc 3, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk về hành vi trồng và bán trái phép cây cần sa.

Tại cơ quan cơ quan Cảnh sát Điều tra, cả hai cùng khai, nhận thấy việc trồng và bán cây cần sa kiếm tiền dễ dàng, nên đã 8 lần thực hiện thành công hành trồng và bán cây cần sa để kiếm lợi bất chính.

Hiện Công an huyện Krông Pắk đã khởi tố, tạm giam 2 đối tượng trên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 2 điều 194- Bộ luật hình sự.

Trí Tín