1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

16 năm tù cho tên cướp, hiếp dâm bạn gái quen qua mạng

(Dân trí) - Lợi dụng dịch vụ chat Ola, Trần Văn Sang làm quen các cô gái trẻ, rủ đi chơi ở nơi vắng vẻ rồi cưỡng hiếp, cướp tài sản. Tòa án nhân dân huyện Châu Thành (Tây Ninh) vừa mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt Sang 16 năm tù.

Hàng ngày, Trần Văn Sang (22 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Tây Ninh) thường vào những diễn đàn chat trực tuyến trên mạng để tìm bạn trò chuyện. Sang không dùng tên thật mà mỗi người bạn quen y giới thiệu một tên khác, nơi ở khác. Trong lúc chat, Sang để ý tìm kiếm những cô gái có chút lẳng lơ, đua đòi, thích ăn chơi… rồi xin số điện thoại để nhắn tin hoặc điện thoại làm quen, rủ đi chơi.

Đối tượng Trần Văn Sang tại cơ quan điều tra
Đối tượng Trần Văn Sang tại cơ quan điều tra

Với vẻ ngoài điển trai, Sang dễ dàng làm quen với các cô gái trẻ sau vài lần chat trực tuyến trên mạng Ola. Sau vài ngày quen nhau, Sang tìm nhiều cớ để rủ những cô gái nhẹ dạ cả tin này đi chơi xa với mình. Khi chở các cô bạn gái mới quen này đến nơi vắng vẻ Sang mới ra tay cưỡng hiếp và cướp hết tài sản, xe máy của nạn nhân. Theo cáo trạng, chỉ trong vòng 1 tháng (tháng 6/2013), Sang đã thực hiện thành công 3 phi vụ với thủ đoạn trên.

Cụ thể, vào đầu tháng 6/2013, Sang làm quen với em L.T.H.L (ngụ huyện Châu Thành) với tên giả là Tâm. Sau một vài lần chát, Sang mời L. đi dự sinh nhật của 1 người bạn với lý do là nhờ L. giả làm bạn gái của Sang để “lấy le” với bạn bè.
 
Sang cũng hứa sẽ trả công cho L. 200 ngàn đồng. Thấy vừa được đi chơi lại được trả công hậu hĩnh nên L. đồng ý gặp. Gặp nhau, Sang chở L. trên xe gắn máy của mình nhưng thay vì đi sinh nhật, y lại chở L. đến rẫy mì vắng người thuộc xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành dùng vũ lực khống chế, uy hiếp buộc L. phải giao cấu với y. Sau đó, đối tượng cướp lấy bóp của L. (trong đó có 1 điện thoại di động, 2,3 triệu đồng và các giấy tờ liên quan khác) rồi lên xe tẩu thoát.
Cùng thời gian đó, thông qua chat Ola, Sang cũng làm quen với em L.T.P.M (ngụ tại huyện Dương Minh Châu) với tên giả là Tuấn. Giữa tháng 6, Sang hẹn và đến chở M. lên thị xã Tây Ninh uống cà phê. Trên đường đi, Sang giả vờ bảo chở M. vào nhà 1 người bạn rồi cùng lên thị xã rồi đưa M. vào khu vực rừng cao su vắng vẻ.
 
Tại đây, Sang lộ mặt kẻ cướp, khống chế và hiếp dâm chị M. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn cướp tất cả tài sản trên người của chị gồm 1 sợi dây chuyền vàng trắng, 1 lắc đeo tay vàng 18K, 2 điện thoại di động Samsung và Iphon 4S, 1 nhẫn vàng trắng… rồi tẩu thoát, để chị lại giữa rừng cao su vắng vẻ.

Cũng với thủ đoạn trên, Sang làm quen với em N.M.T (ngụ huyện Hòa Thành) rồi rủ em này đi dự tiệc ở Gò Dầu vào đầu tháng 6/2013. Khi đến điểm hẹn, Sang sử dụng xe môtô của T. chở cô vào đường đất đỏ có vườn cao su vắng với lý do là đi vệ sinh. Khi vào đây, Sang cũng lộ mặt, hành hung và khống chế T. để hiếp dâm nhưng bị chống cự quyết liệt. Không hiếp dâm thành công, Sang cướp điện thoại và xe nạn nhân rồi bỏ đi.

Nhận thấy đây là những vụ án nghiêm trọng, Công an huyện Dương Minh Châu đã phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành tiến hành xâm nhập điều tra. Qua các thông tin thu thập được, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Sang vào ngày 22/7. Đến ngày 26/7, Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Sang về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Đến nay, Hội đồng xét xử tuyên phạt Sang 16 năm tù giam.

Tuyết - Nguyên