1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

16 năm tù cho đối tượng xâm hại tình dục bé gái hàng xóm

(Dân trí) - Ngày 23/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Thắng (38 tuổi, trú huyện Phước Sơn, Quảng Nam) 16 năm tù, tội “hiếp dâm trẻ em” theo Điều 112, BLHS 1999.

Theo cáo trạng, năm 2016, Hồ Văn Thắng trong một lần sang nhà cháu H.T.N.Y (SN 2010) ở cùng thôn chơi.

Lợi dụng lúc bố mẹ cháu Y. không có ở nhà, Hồ Văn Thắng mở điện thoại di động dụ dỗ cháu chơi trò điện tử. Sau đó, Thắng bế cháu lên giường và thực hiện hành vi đồi bại.

Xâm hại tình dục trẻ em

Hồ Văn Thắng bị đưa về nơi giam giữ sau phiên tòa

Sau khi thỏa mãn thú tính, Thắng dặn không được kể với bố mẹ và cho cháu Y. gái 4.000 đồng mua kẹo. Sự việc bị anh trai cùng cha khác mẹ với cháu Y. phát hiện nhưng không dám tiết lộ vì bị Thắng dọa đánh.

Mãi đến tháng 7/2018, cháu bé vô tình nói cho mẹ mình biết nên gia đình gửi đơn đến Công an huyện Phước Sơn tố cáo gã hàng xóm đồi bại.

Vụ việc sau đó được Công an huyện Phước Sơn chuyển đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra theo thẩm quyền.

Tháng 11/2018, Hồ Văn Thắng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam điều tra khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nói trên.

C.Bính

16 năm tù cho đối tượng xâm hại tình dục bé gái hàng xóm - 2