1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

15 tháng tù cho Phó Phòng Tư pháp chống người thi hành công vụ

(Dân trí) - Ngày 22/11, TAND quận Cái Răng, TP. Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Thắng (SN 1962, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng), nguyên Phó Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 15 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng của VKSND quận Cái Răng, khoảng 14h50 ngày 26/7/2011, Huỳnh Thanh Thắng điều khiển xe mô tô BKS 65C1-020.41 trên tuyến QL1A thuộc khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thì bị tổ Tuần tra kiểm soát Giao thông Công an TP Cần Thơ phát hiện Thắng vi phạm tốc độ và lập biên bản xử lý.
 
15 tháng tù cho Phó Phòng Tư pháp chống người thi hành công vụ - 1
Bị cáo Thắng tại phiên tòa.

Thắng đồng ý ký tên vào biên bản vi phạm nhưng không chấp hành ghi rõ họ tên và lớn tiếng cự cãi với lực lượng CSGT.

Thắng không cho kiểm tra nồng độ cồn và xông vào Thiếu úy Phan Vĩnh Minh làm rơi mũ kê-pi xuống đất và dùng tay giật cầu vai bên phải, bảng tên và nút áo của đồng chí Minh.

Không dừng lại ở đó, Thắng tiếp tục dùng tay chụp lấy khẩu súng ngắn mà đồng chí Minh đang đeo ở thắt lưng nhưng được các đồng chí trong tổ làm nhiệm vụ ngăn chặn lại. Sau đó tổ tuần tra điện báo lực lượng Cảnh sát 113 - Công an quận Cái Răng đến hỗ trợ đưa Thắng về Công an phường làm rõ.

Tại tòa, sau khi nghe công bố cáo trạng, bị cáo Thắng đã thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ là đúng và ngỏ lời xin lỗi đến Thiếu úy Phan Vĩnh Minh. Xét thấy bản thân bị cáo Thắng thành thật khai báo, nhân thân tốt, vi phạm lần đầu và trực tiếp xin lỗi Thiếu úy Phan Vĩnh Minh, HĐXX tuyên phạt Thắng 15 tháng tù giam.

Phạm Tâm