1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

1 tháng trộm 6 xe máy đem sang Campuchia bán

(Dân trí) - Chỉ trong vòng hơn 1 tháng “tác nghiệp”, băng trộm 4 tên đã thực hiện thành công 6 phi vụ. Sau khi trộm xong, nhóm này liền đem tang vật sang Campuchia bán để tẩu tán.

Tòa án Nhân dân huyện Tân Biên vừa mở phiên tòa lưu động xét xử 4 tên trộm trên về tội trộm cắp tài sản, gồm: Lê Văn Tuấn (29 tuổi), Nguyễn Minh Hoài (28 tuổi), Nguyễn Trung Trực (25 tuổi, cả 3 cùng ngụ huyện Tân Biên) và Bùi Quốc Thanh (26 tuổi, ngụ thành phố Tây Ninh).

Từ trái qua phải:
Trực, Hoài, Tuấn và Thanh
Từ trái qua phải: Trực, Hoài, Tuấn và Thanh

Theo cơ quan điều tra, trong tháng 12/2013, địa bàn huyện Tân Biên liên tục xảy ra mất trộm xe máy. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tân Biên phát hiện một nhóm đối tượng chuyên đi trộm cắp xe máy mang sang Campuchia tiêu thụ.

Sau quá trình điều tra, ngày 6/1/2014, Công an huyện Tân Biên phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành bắt khẩn cấp Lê Văn Tuấn và Bùi Quốc Thanh. Tại cơ quan điều tra Tuấn và Thanh khai nhận, do có quen biết từ trước nên Tuấn rủ Thanh, và Hoài cùng nhau đi trộm xe. Từ lời khai của Tuấn - Thanh, Công an huyện Tân Biên tiếp tục bắt giam Hoài, Trực.

Hàng ngày, 4 tên điện thoại hẹn nhau ở một quán cà phê nào đó rồi đến trưa cùng nhau đi trộm, rồi mang sang Campuchia tiêu thụ.

Chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 1 tháng (từ cuối tháng 12/2013 đến ngày 5/1/2014), băng trộm này đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm xe máy.

Sau quá trình xét xử, TAND huyện Tân Biên tuyên phạt Lê Văn Tuấn 4 năm tù, Nguyễn Trung Trực và Bùi Quốc Thanh cùng mức án 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh Hoài bị tuyên 1 năm 3 tháng tù. Tổng cộng hình phạt cho cả nhóm là hơn 10 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn bị tuyên phải bồi thường hơn 74 triệu đồng cho các bị hại.

Tuyết Nguyên