Nghệ An:

Xe Rolls-Royce 40 tỷ đâm chết 2 người

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến QL46, đoạn qua huyện Nam Đàn, Nghệ An. Chiếc xe siêu sang này thuộc sở hữu của một đại gia phố núi Hương Khê, Hà Tĩnh.

Thông tin từ Đội CSGT, Công an huyện Nam Đàn cho biết, khoảng 15h30’ ngày 20/8, chiếc siêu xe Rolls-Royce Phantom phiên bản Rồng mang BKS 38A - 028.88 đang lưu thông trên QL46, khi đến Km35 thuộc địa phận xã Vân Diên (Nam Đàn) thì đâm trực diện với xe máy mang BKS 37F-7889.

 

Sau cú đâm trực diện, chiếc xe Rolls-Royce BKS 38A-028.88 cuốn cả xe máy vào gầm trước
Sau cú đâm trực diện, chiếc xe Rolls-Royce BKS 38A-028.88 cuốn cả xe máy vào gầm trước

 

Cú đâm kinh hoàng khiến 2 người ngồi trên xe máy gồm Đinh Văn Hiệp (SN 1993) và Nguyễn Văn Cường (SN 1985, đều trú xã Vân Diên) tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy hiệu Dream bị cuốn vào đầu xe ô tô.

 

Vụ tai nạn cũng làm cho chiếc xe siêu sang bị bể đèn, hư hỏng nặng phần đầu xe.

 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đội CSGT - Công an Nam Đàn đã triển khai lực lượng xuống hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.


Cả hai người ngồi trên xe máy đều tử vong tại chỗ

Cả hai người ngồi trên xe máy đều tử vong tại chỗ
 
Vụ tai nạn khiến QL 46 bị ùn tắc
 

Vụ tai nạn khiến QL 46 bị ùn tắc

 

Được biết, chiếc Rolls-Royce với biển số “khủng” nói trên là của đại gia Trần Văn T. ở Hương Khê, Hà Tĩnh. Xe được nhập vào Việt Nam từ tháng 5/2012, gây xôn xao dư luận khi thuộc sở hữu của ông T. Trị giá của chiếc xe lên tới gần 40 tỷ.

 

Hiện danh tính tài xế điều khiển chiếc xe này lúc xảy ra tai nạn vẫn chưa được cung cấp.

 

Theo Cao Thái

Vietnamnet