Xe Nhật phục hồi ngoạn mục tại thị trường Trung Quốc

Honda Motor và Nissan Motor cho biết doanh số bán xe mới của các hãng này ở Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 10/2013 so với năm trước, thời điểm các hãng xe Nhật bị giáng một đòn mạnh bởi tâm lý chống Nhật tăng lên do cuộc tranh cãi lãnh thổ giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Xe Nhật phục hồi ngoạn mục tại thị trường Trung Quốc

Doanh số của Honda tăng gấp hơn ba lần lên 75.150 xe, so với 24.115 xe hồi tháng 10/2012 trong khi số lượng xe của Nissan cũng tăng tới 127,8% lên 114.700 xe. 

Con số này cho thấy đã có dấu hiệu cải thiện về tình cảm của người tiêu dùng Trung Quốc đối với xe hơi Nhật Bản bất kể việc hai nước vẫn chưa đạt được tiến bộ đáng kể nào về ngoại giao.

Hồi tuần trước, Tập đoàn Toyota cũng thông báo mức doanh số ở Trung Quốc tăng 80,6% trong tháng 10/2013 lên 82.400 xe.

Riêng đối với Honda, nhu cầu tăng mạnh đối với dòng sedan Crider mới và xe dáng thể thao CR-V, tổng doanh số trong 10 tháng đầu năm nay của hãng tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới này đã tăng 15,8% so với một năm trước lên 572.405 xe.

Trong cùng thời kỳ, doanh số của Nissan tăng 7,1% lên mức 1 triệu xe. 

Để đạt được mục tiêu ấn tượng, hãng dự kiến sẽ cho ra mắt dòng sedan sang trọng mới có tên Teana được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc tại Triển lãm xe hơi Quảng Châu vào tháng tới.

Việc Chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa một phần quần đảo Senkaku từ chủ sở hữu người Nhật vào tháng 9/2012 đã gây ra làn sóng phản đối dẫn đến việc tẩy chay các sản phẩm của Nhật Bản. 

Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền đối với các hòn đảo không người ở trên biển Hoa Đông này và gọi bằng cái tên Điếu Ngư.

Theo Hữu Thắng (VietnamPlus)

Bảng giá xe Chevrolet tại Việt Nam