Xe cứu thương và thiết bị y tế đến với vùng cao nguyên đá

Nhằm hỗ trợ giải quyết những vấn đề y tế trong cộng đồng, giúp giảm tỉ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh ở các tỉnh nghèo miền núi phía Bắc, Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV), Quỹ Toyota Việt Nam (TVF) phối hợp với Tổ chức VinaCapital Foundation(VCF), đã tổ chức việc trao tặng Xe cứu thương và Thiết bị y tế” cho 6 bệnh viện thuộc tỉnh Hà Giang.

Xe cứu thương và thiết bị y tế đến với vùng cao nguyên đá - 1

Nhiều khó khăn thách thức

Khoảng 6 năm trước, trong một lần đến Hà Giang làm công tác từ thiện, tôi được một giáo viên ở đấy kể cho nghe câu chuyện một bé trai 5 tuổi (Xín Mần, Hà Giang) bị bệnh tim bẩm sinh.

Em sống cùng bà nội và người bố ốm yếu, nghèo khó nên không có điều kiện được đi mổ tim. Sau khi được một bloger chuyển hoàn cảnh này qua tin nhắn, chúng tôi đã can thiệp được một tổ chức mổ tim miễn phí cho em.

Đúng mùng 4 Tết năm ấy, bố em gọi cho điện cho tôi khóc nấc lên: "Cô ơi, cháu Chip trên đường về Hà Nội phẫu thuật, đến Tuyên Quang thì mất rồi. Xe cấp cứu của Bệnh viện Hà Giang đưa tạm vào Bệnh viện tỉnh Tuyên Qung cấp cứu nhưng cháu đã không qua nổi".

Câu chuyện của em bé ấy vẫn mãi ảm ảnh chúng tôi sau này, khi trang thiết bị y tế tại địa phương này đã dần được cải thiện hơn rất nhiều nhưng nhiều hoàn cảnh khó khăn vẫn không thoát khỏi được bệnh tật bởi nguyên nhân do cái nghèo, cái khó và đường sá xa xôi khi đi lại.

Cách đây không lâu, câu chuyện của bé Vừ Thị Dính 4 tuổi, ở bản Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giangcũng khiến nhiều người thương tâm. Dính có 4 chị em, chị cả đi lấy chồng, anh thứ 2 bị thần kinh, chị thứ 3 vì gia đình nghèo nên bỏ học.

Dính là con út trong nhà, sớm bị mù cả hai mắt và cuộc sống của em đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn nhưng không có điều kiện đi bệnh viện. Bố của Dính, ông Vừ Chá Sì phải lặn lội sang Trung Quốc lao động kiếm sống. Có đợt ông Sì đi 3 tháng liền, đợt ngắn thì vài tuần, làm thuê làm mướn nơi đất khách quê người để hỗ trợ gia đình.

Nhờ tấm lòng của nhiều nhà hảo tâm, Dính đã được hỗ trợ xuống Hà Nội khám mắt và chữa trị. Tuy nhiên, do em bị quá lâu nên một mắt của Dính mù hoàn toàn, không còn cứu chữa được nữa.

Trên đây là vài câu chuyện trong vô số những hoàn cảnh khó khăn tại Hà Giang. Ông Trần Đức Quý – Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang cho biết: “Hà Giang là một tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc của Tổ quốc, có diện tích tự nhiên gần 8.000 km2, có đường biên giới với Trung Quốc khoảng 277 km. Hà Giang có 10 huyện và 01 thành phố với 195 xã, phường, thị trấn, trong đó 32 xã khó khăn, 140 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh những kết quả mà ngành Y tế đã đạt được cũng còn rất nhiều khó khăn, thách thức, đó là: Cơ sở vật chất của nhiều đơn vị y tế đã xuống cấp, trang thiết bị y tế chưa đầy đủ, Chất lượng khám, chữa bệnh ở cơ sở chưa cao.

Trong thời gian tới, ngành Y tế rất cần sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để từng bước đảm bảo tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân, góp phần phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà như Công ty ô tô Toyota Việt Nam và Quỹ VCF. Đây thực sự là niềm vinh hạnh lớn cho tỉnh Hà Giang”.

Xe cứu thương và thiết bị y tế đến với vùng cao nguyên đá - 2

Xe cứu thương và thiết bị cấp cứu đến với đồng bào biên giới

Với mục đích hỗ trợ giải quyết những vấn đề y tế trong cộng đồng, hỗ trợ giảm tỉ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh ở các tỉnh nghèo miền núi phía Bắc, giúp mang đến cho người dân ở những khu vực này một cuộc sống tốt đẹp hơn, chương trình đã chọn Tỉnh Hà Giang - một trong các tỉnh còn nhiều khó khăn nhất thuộc khu vực miền núi phía Bắc để trao tặng xe cứu thương và các thiết bị y tế.

Được biết, hoạt động này nằm trong chuỗi họat động đóng góp xã hội của Toyota Việt Nam và TVF theo định hướng “trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại”, cùng những nỗ lực không ngừng nhằm đóng góp nhiều hơn nữa cho Việt Nam mà Toyota luôn hướng tới kể từ những ngày đầu thành lập.

Xe cứu thương và thiết bị y tế đến với vùng cao nguyên đá - 3

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, bà Đoàn Thị Yến - Phó tổng giám đốc của Toyota Việt Nam chia sẻ: “Việt Nam đang tiếp tục thực hiện và hướng tới Mục tiêu Thiên niên kỷ về lĩnh vực y tế, trong đó có mục tiêu về bà mẹ và trẻ em. Chúng tôi cũng biết rằng bên cạnh lòng yêu ngành, yêu nghề, thì các điều kiện cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị là rất cần thiết để giảm thiểu tỷ lệ thương vong, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho các gia đình.

Chính vì thế, năm nay chúng tôi chọn tỉnh Hà Giang, một trong những tỉnh khó khăn của khu vực miền núi phía Bắc để thực hiện hoạt động đóng góp xã hội về lĩnh vực y tế với ước mong góp phần cải thiện cơ sở vật chất cho các bệnh viện, hỗ trợ công tác cứu chữa bệnh nhân và mang đến cơ hội được cứu chữa cho những bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang và các tỉnh lân cận.”

Nhân dịp này, Công đoàn cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty ô tô Toyota Việt Nam cũng gửi các phần quà cho các Quỹ Tình Thương của 6 bệnh viện với tổng trị giá là 30 triệu đồng với mong muốn chia sẻ và đóng góp một phần nhỏ cho các bệnh nhân nghèo và gặp nhiều khó khăn tại đây.

Là thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới, Toyota chính thức có mặt tại Việt Nam từ tháng 9/1995. 20 năm hoạt động, TMV luôn nỗ lực trở thành công dân tốt, phát triển hài hòa cùng cộng đồng sở tại với nhiều hoạt động đóng góp tích cực cho xã hội trong nhiều lĩnh vực như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, giáo dục đào tạo - phát triển nguồn nhân lực, và phát triển văn hóa xã hội. Để ghi nhận những đóng góp tích cực cho kinh tế và đời sống của người dân Việt Nam, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Toyota Việt Nam nhân dịp công ty tròn 20 tuổi.

Bảo Khê