Xe chạy điện đầu tiên của Malaysia rục rịch ra mắt

(Dân trí) - Theo tờ <i>Malaysian Reserve</i>, dự kiến những chiếc xe điện đầu tiên của Malaysia sẽ đến tay khách hàng trong quý I/2021, hướng tới mục tiêu cung cấp 50.000 xe cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Xe chạy điện đầu tiên của Malaysia rục rịch ra mắt - 1

Ông Tan Sri Kamal Salih, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế Malaysia (MIER) cho biết, các nhà phát triển dự án đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh và hiện đã xác định được vị trí sẽ đặt nhà máy sản xuất. Không đi vào chi tiết, ông Tan Sri Kamal Salih chỉ tiết lộ rằng mẫu xe chạy điện này sẽ sử dụng công nghệ của Nhật Bản.

Được Văn phòng Thủ tướng Malaysia phê duyệt, dự kiến dự án xe chạy điện này sẽ triển khai ngay giữa tháng 10 này.

Ông Tan Sri Kamal Salih nhấn mạnh: “Chúng tôi đặt mục tiêu khởi động dự án vào ngày 15/10, nhưng nhiều khả năng sẽ phải lùi lại, vì chúng tôi có 2 dự án khác là Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Chuyển đổi rác thải thành năng lượng. Chủ dự án sẽ công bố 2 nguyên mẫu xe điện tại lễ động thổ nhà máy.”

Xe chạy điện đầu tiên của Malaysia rục rịch ra mắt - 2

Bản vẽ đồ hoạ mẫu SUV chạy hoàn toàn bằng điện Mimco Alif 

Trước đó, hồi tháng 7, có nguồnt tin cho biết một công ty có tên Elenvi Otomotif đã lên kế hoạch sản xuất xe chạy điện tại Malaysia và dự án đã thu hút được 5 tỷ USD từ nguồn tài trợ tư nhân. Khoản tiền đầu tư này sẽ được sử dụng để xây dựng một nhà máy sản xuất xe chạy điện trên khu đất rộng 161,87 ha tại Khu công nghiệp Enstek (bang Negeri Sembilan), do Elenvi và một nhà đầu tư địa phương giấu tên hợp tác phát triển.

Một nguồn tin trước đó cũng đã tiết lộ mốc thời gian khởi động dự án tương tự, rằng ông Kamal khẳng định buổi lễ giới thiệu mẫu xe điện đầu tiên của Malaysia sẽ diễn ra trong tháng 10.

Đây không phải là dự án sản xuất xe chạy điện duy nhất tại Malaysia. Tháng 7 vừa qua, Alam Perkasa Consortium (APC) đã lên kế hoạch thành lập một nhà sản xuất ô tô mới, với tên gọi Công ty Ô tô Quốc tế Malaysia (Mimco), cũng với khoản đầu tư 5 tỷ USD từ nguồn tài trợ tư nhân. Dự kiến, Mimco sẽ trình làng chiếc xe điện đầu tiên Alif tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Geneva 2020 trước khi mở bán chính thức vào năm 2022.

Sau khi ra mắt, ngoài thị trường nội địa, nhà sản xuất Mimco Alif còn tham vọng sẽ xuất khẩu xe sang châu Âu, Mỹ và Trung Quốc, với mục tiêu đạt doanh số toàn cầu 60.000 xe mỗi năm.

Gia Bảo

Theo Paultan