Malaysia:

Xe buýt, xe khách phải lắp thiết bị giới hạn tốc độ

(Dân trí) - Tất cả xe buýt nhanh và xe buýt nội đô ở Malaysia sẽ phải lắp thiết bị giới hạn tốc độ và các công ty vận tải được khuyến cáo không tăng giá vé vì lý do này.

Xe buýt, xe khách phải lắp thiết bị giới hạn tốc độ - 1

Thông báo quy định bắt buộc mới, Bộ trưởng Bộ Giao thông Malaysia - ông Datuk Seri Liow Tiong Lai cho biết quy định này sẽ có hiệu lực tức thì.

“Chúng tôi rất nghiêm túc. Quy định này đã được ban hành cách đây vài năm và giờ đây tôi muốn thi hành", ông nói.

Ông Liow cho biết thêm, quy định sẽ không chỉ áp dụng với xe buýt nhanh và xe buýt nội đô mà tiến tới tất cả các loại xe buýt đều phải lắp thiết bị hạn chế tốc độ.

Theo ông, việc lắp thiết bị hạn chế tốc độ không đắt, nên đó không phải là lý do để các công ty kinh doanh xe chở khách tăng giá vé.

Quyết định trên được đưa ra sau vụ việc gần đây một chiếc xe buýt đang trên đường từ Penang tới Kuala Lumpur thì bị mất phanh, lao vào 10 xe ô tô ở đoạn đồi dốc gần Hầm Menora trên tuyến Cao tốc Bắc - Nam. May mắn là không có ai bị chấn thương nghiêm trọng trong vụ tai nạn.

Nhật Minh

Theo The Star

Xe buýt, xe khách phải lắp thiết bị giới hạn tốc độ - 2
Xe buýt, xe khách phải lắp thiết bị giới hạn tốc độ - 3
Xe buýt, xe khách phải lắp thiết bị giới hạn tốc độ - 4