Walkcar - “Ô tô bỏ túi” kích thước bằng một chiếc máy tính bảng

(Dân trí) - Tắc đường hay tìm chỗ đậu xe ở những nơi trung tâm thành phố đông đúc luôn là vấn đề khiến những người đi ô tô phải “đau đầu”. Mới đây một kỹ sư người Nhật Bản đã giới thiệu một chiếc “ô tô bỏ túi” với kích thước chỉ tương đương một chiếc máy tính bảng.

Kỹ sư 26 tuổi người Nhật Bản, Kuniako Saito, cùng với nhóm phát triển tại hãng xe Cocoa Motors vừa giới thiệu một phương tiện di chuyển cá nhân với kích thước tương đương một chiếc máy tính bảng, mà theo Saito đây là “chiếc xe ô tô bỏ túi đầu tiên trên thế giới”.

Chiếc xe với tên gọi WalkCar, có kiểu dáng bên ngoài giống một tấm vấn trượt hơn là xe ô tô, với 4 bánh xe ở bên dưới. Thân xe được làm từ nhôm và có khối lượng từ 2 đến 3 kg, tùy thuộc vào phiên bản sử dụng trong nhà hay ngoài trời. Mặc dù có thiết kế khá mỏng manh tuy nhiên WalkCar có thể chịu được trọng tải tối đa 120kg.

 

WalkCar có thiết kế mỏng manh nhưng chịu được trọng lượng 120kg
WalkCar có thiết kế mỏng manh nhưng chịu được trọng lượng 120kg

WalkCar có thể đạt tốc độ tối đa 10km/h và được trang bị một thỏi pin lithium để cung cấp năng lượng. Chiếc xe có thể đi được quãng đường 12km sau 3 giờ sạc pin.

Xe được trang bị động cơ điện mà theo Saito sẽ có đủ sức mạnh để giúp một người có thể đẩy một người khác trên xe lăn hoặc đẩy xe hàng một cách dễ dàng.

Chiếc xe này rất dễ dàng để điều khiển. Một khi người dùng bước cả 2 chân lên WalkCar, chiếc xe sẽ tự động di chuyển và khi họ bước ra khỏi, chiếc xe sẽ dừng lại. Để đổi hướng, người dùng chỉ việc thay đổi trọng tâm của cơ thể sang trái hoặc sàn phải để chiếc xe di chuyển theo đúng hướng mong muốn.

Ưu điểm lớn nhất của chiếc xe này là nhỏ gọn và có thể mang theo bên người bất kỳ lúc nào, do vậy người dùng sẽ không cần phải mất công tìm kiếm chỗ đậu xe, cũng như có thể tránh được tình trạng tắc đường.

Saito là một kỹ sư về hệ thống điều khiển xe điện và WalkCar là một ý tưởng được nảy ra trong quá trình làm việc của anh.

 

WalkCar có kích cỡ nhỏ gọn, giúp dễ dàng bỏ vào túi xách để mang theo người
WalkCar có kích cỡ nhỏ gọn, giúp dễ dàng bỏ vào túi xách để mang theo người

 

“Tôi đã nghĩ rằng sẽ thế nào nếu chúng ta có thể mang phương tiện di chuyển ngay trong túi của mình, và tôi đã nảy ra ý tưởng về WalkCar khi đang nghiên cứu tiến sĩ về Hệ thống điều khiển động cơ điện”, Saito chia sẻ. Kỹ sư trẻ tuổi này cũng tin rằng mẫu xe điện WalkCar của mình sẽ tiện lợi và vượt xa so với các mẫu xe điện cá nhân khác như Segway hay Winglet của Toyota...

“Mỹ nổi tiếng là quốc gia luôn tạo ra các sản phẩm mới, trong khi Nhật Bản là quốc gia giúp cải tiến các sản phẩm đó để chúng trở nên tốt hơn. Nhưng trong trường hợp này, WalkCar là một sản phẩm hoàn toàn mới và tôi muốn cho thế giới thấy rằng Nhật Bản cũng có được sự sáng tạo”, Saito cho biết thêm.

WalkCar dự kiến sẽ được bán ra thị trường vào mùa thu năm nay, với mức giá 100.000 Yên (tương đương 800USD).

Video về chiếc “xe ô tô bỏ túi”:

 

T.Thủy
Theo Mashable

Walkcar - “Ô tô bỏ túi” kích thước bằng một chiếc máy tính bảng - 3