Volvo giới thiệu mẫu xe điện Polestar đầu tiên tại thị trường Trung Quốc

(Dân trí) - Hãng xe Volvo và Zhejiang Geely Holding - công ty mẹ tại Trung Quốc của hãng vừa công bố thông tin về mẫu xe Polestar đầu tiên cũng như các kế hoạch về việc đầu tư 760 triệu USD, sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh quyết liệt ở phân khúc “xe sử dụng năng lượng sạch” tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới.

Volvo giới thiệu mẫu xe điện Polestar đầu tiên tại thị trường Trung Quốc - 1

Nhà sản xuất ô tô Thụy Điển đã hé lộ thông tin về mẫu xe Polestar 1 – loại xe coupé hybrid trong một buổi lễ tại Thượng Hải. Đây chính là bước đi đầu tiên của thương hiệu này trong cuộc chiến cạnh tranh ở phân khúc xe xanh với tập đoàn Tesla và bộ phận AMG của Mercedes.

Chính phủ Trung Quốc kỳ vọng, đến năm 2025, xe điện và xe plug-in hybrid sẽ chiếm tối thiểu 1/5 doanh số bán xe hơi tại thị trường nước này. Điều đó đã góp phần thúc đẩy hàng loạt các dự án đầu tư vào xe điện của nhiều hãng sản xuất xe trên toàn thế giới, đặc biệt là những liên doanh với các công ty của Trung Quốc.

Volvo giới thiệu mẫu xe điện Polestar đầu tiên tại thị trường Trung Quốc - 2

Mẫu xe Polestar 1 sẽ bắt đầu được đưa vào sản xuất tại thành phố Thành Đô vào khoảng giữa năm 2019. Ngay tiếp sau đó, sẽ là mẫu xe Polestar 2 có kích cỡ nhỏ hơn và vận hành hoàn toàn bằng năng lượng điện.

Volvo giới thiệu mẫu xe điện Polestar đầu tiên tại thị trường Trung Quốc - 3

Volvo, thuộc sở hữu của tập đoàn Zhejiang Geely Holding Group, đã mua lại hãng chế tạo xe đua Polestar vào năm 2015 và tái khởi động lại thương hiệu này dưới hình thức một dòng xe điện độc lập hồi tháng 6 năm nay.

Volvo giới thiệu mẫu xe điện Polestar đầu tiên tại thị trường Trung Quốc - 4

Tháng 7 vừa qua, hãng xe này tuyên bố tất cả các mẫu xe của hãng được tung ra kể từ năm 2019 sẽ đều là xe điện hoặc xe hybrid. Đây là hãng xe lớn có truyền thống lâu đời đầu tiên xác định rõ thời điểm loại bỏ những mẫu xe chạy bằng động cơ đốt trong.

Volvo giới thiệu mẫu xe điện Polestar đầu tiên tại thị trường Trung Quốc - 5

Chính phủ Trung Quốc đã đặt ra những hạn ngạch nghiêm ngặt đối với xe điện và xe hybrid và buộc các hãng xe phải đạt được vào năm 2019. Bắc Kinh hiện cũng đang xem xét việc ban hành lệnh cấm sản xuất và kinh doanh xe ô tô sử dụng các loại nhiên liệu truyền thống

Lạc Diệp

Volvo giới thiệu mẫu xe điện Polestar đầu tiên tại thị trường Trung Quốc - 6