Volkswagen mang xe bán tải nhỏ tới Mỹ?

(Dân trí) - Trong nỗ lực giành vị trí hãng xe lớn nhất từ Toyota, Volkswagen đang nghiêm túc xem xét việc đưa thêm các mẫu xe đến thị trường Mỹ , trong đó có mẫu xe bán tải cỡ trung bình, chiếc Amarock.

Quyết định này được tập đoàn ôtô đưa ra trong kế hoạch phát triển thêm những mẫu xe mới tại thị trường lớn nhất thế giới này, dự định Volkswagen sẽ đưa một số mẫu xe minivan và bán tải

Hiện tại không chỉ đối với thị trường ôtô thế giới nói chung, mà đặc biệt là phân khúc xe bản tái, Mỹ luôn là cái đích mà các hãng xe lớn trên thế giới hằng mơ ước chiếm lĩnh.

Trước đây Amarock không bao giờ có tên trong danh sách các mẫu của Volkswagen vượt sang bên kia bờ Đại Tây Dương khi nằm ở phân khúc bán tải cỡ trung, thực sự không phải là mối quan tâm hàng đầu của thị trường Mỹ, nơi những cái tên “khủng long” gắn liền với văn hoá xe của đất nước cờ hoa; Ford F-series, Chevrolet Silverado hay Dodge Ram… Tuy nhiên với những thành công gần đây của mẫu xe Chevy Colorado (ở Việt Nam mang tên Chevrolet Colorado) của có thể được thay đổi quan điểm của hãng.

Năm 2014 vừa qua, doanh số của Volkswagen tại Mỹ giảm tới 10% ( khoảng 367.000 xe) và tập đoàn đang tìm mọi cách để vực dạy kết quả kinh doanh của mình nếu còn muốn lật đổ ngai vị số 1 của Toyota trên thị trường toàn cầu.

Một số hình ảnh của chiếc Volkswagen Amarock 

Phiên bản đã được độ nhẹ để dùng off-road


Phiên bản đã được độ nhẹ để dùng off-road


Phiên bản đã được độ nhẹ để dùng off-road


Phiên bản đã được độ nhẹ để dùng off-road


Phiên bản đã được độ nhẹ để dùng off-road


Phiên bản đã được độ nhẹ để dùng off-road


Phiên bản đã được độ nhẹ để dùng off-road

Phiên bản đã được "độ" nhẹ để dùng off-road


Phiên bản đã được độ nhẹ để dùng off-road


Phiên bản đã được độ nhẹ để dùng off-road

Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có những quyết định chính thức của Volkswagen những mẫu xe tạm coi là chiến lược trong việc mở rộng thị phần của mình tại Mỹ.

Tại Việt Nam, Volkswagen đã được phân phối chính thức nhưng mới chỉ có các mẫu xe du lịch 5 chỗ hạng B, hạng C cùng mẫu crossover Tiguan, hiện Amarock vẫn chưa được nhập khẩu về Việt Nam có lẽ một phần do những tiêu chuẩn về nhiên liệu diesel tại Việt Nam chưa đảm bảo (như đã xảy ra với các mẫu xe sử dụng động dầu của Audi).

Như Phúc
Tổng hợp

Sự bùng nổ siêu xe được xem là tất yếu đối với một nước
trọng hình thức như Hàn Quốc.
 
Sự bùng nổ siêu xe được xem là tất yếu đối với một nước
trọng hình thức như Hàn Quốc.