Thị trường ôtô trong nước:

Việt Nam chi 153 triệu USD nhập khẩu ôtô trong tháng 2/2017 (*)

(Dân trí) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ước tính trong tháng 2/2017 vừa qua, Việt Nam đã chi 153 triệu USD để nhập khẩu ôtô phục vụ nhu cầu của thị trường trong nước.

Giá trị chung của ôtô nhập khẩu vào Việt Nam vẫn ở mức cao.
Giá trị chung của ôtô nhập khẩu vào Việt Nam vẫn ở mức cao.

Cụ thể, thống kê cho thấy với khoảng 153 triệu USD bỏ ra trong tháng 2/2017, Việt Nam đã nhập khẩu 9.000 chiếc ôtô. So với cùng kì năm ngoái, nhập khẩu ôtô không chỉ tăng về lượng mà còn cả về giá trị; cụ thể, lượng xe nhập khẩu trong tháng 2/2017 tăng 50% và tăng nhẹ về giá trị (7%) so với tháng 2/2016.

Với số liệu này, giá trị trung bình của xe nhập khẩu trong tháng 2/2017 vừa qua đạt khoảng 17.000 USD, thấp hơn hẳn so với giá trị trung bình của tháng 1/2017 là 21.850 USD (với 7.000 xe được đưa vào Việt Nam, trị giá 153 triệu USD). Tuy nhiên, cần lưu ý, đây là số liệu nhập khẩu xe nguyên chiếc chứ không hoàn toàn là xe mới 100%.

Trong tháng 2/2017, thị trường Việt Nam cũng đã chi khoảng 35 triệu USD cho việc nhập khẩu xe máy (mới 100%) và phụ kiện, cao hơn tháng 1/2017 khoảng 5 triệu USD, và tăng gần 30% về giá trị so với cùng kì năm ngoái.

Như vậy, trong hai tháng đầu năm 2017, thị trường ôtô Việt Nam ước tính đã bỏ ra 306 triệu USD để nhập khẩu 16.000 xe, tăng 41,5% về lượng và 10,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

(*) Số liệu tạm tính hết tháng 2/2017 của Tổng cục Thống kê

Như Phúc

Việt Nam chi 153 triệu USD nhập khẩu ôtô trong tháng 2/2017 (*) - 2
Việt Nam chi 153 triệu USD nhập khẩu ôtô trong tháng 2/2017 (*) - 3
Việt Nam chi 153 triệu USD nhập khẩu ôtô trong tháng 2/2017 (*) - 4