Vạ miệng của lãnh đạo Volkswagen

(Dân trí) - General Motors (GM) cho rằng, chính CEO Martin Winterkorn của Volkswagen đang làm lan rộng tin đồn GM bán thương hiệu Opel.

Vạ miệng của lãnh đạo Volkswagen - 1
CEO Martin Winterkorn của Volkswagen
 
Nhật báo Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức đã dẫn lời ông Winterkorn nói rằng nếu Opel được đem bán thì một nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, chứ không phải Hyundai, sẽ mua.
 
Trên website công ty, GM cho rằng lời bình luận như vậy là lan truyền tin đồn, kiểu “thêm dầu vào lửa”.

 

Các tạp chí Der SpiegelAuto Bild của Đức tháng trước đã đưa tin GM có thể cân nhắc việc bán Opel. GM gọi đó là tin đồn và không đưa ra bất cứ bình luận nào. Tập đoàn cho biết đang tiến hành tái cơ cấu Opel.

 

“Ông ấy lẽ ra không nên nói gì,” bà Maryann Keller, Giám đốc công ty tư vấn ngành ô tô Maryann Keller & Associates ở Stamford, tiểu bang Connecticut (Mỹ), nhận xét về những bình luận của ông Winterkorn. “Nói rằng chỉ có công ty Trung Quốc quan tâm tới Opel thì thật khiếm nhã.”

 

GM hồi tháng 5 cho biết, hoạt động của tập đoàn tại châu Âu đã ở mức hòa vốn trong quý I năm nay mà không cần khoản trợ giúp trị giá 395 triệu USD. Thị phần của Opel tại châu Âu đã tăng từ 7% lên 7,4% trong 5 tháng đầu năm nay.

 

Ông Carsten Krebs, một người phát ngôn của Volkswagen, đã xác nhận việc ông Winterkorn có những bình luận như trên tại một cuộc họp báo ở Berlin, Đức. “Ông ấy chỉ đoán thế thôi. Một phóng viên đã hỏi và ông ấy phỏng đoán. Nếu bạn đọc kỹ thì sẽ thấy ông ấy không hề nghĩ GM đang bán Opel.”

 

Bà Keller cho biết Gm sẽ gặp khó nếu bán Opel. Các công ty Trung Quốc sẽ quan tâm đến công nghệ của xe Opel - cũng được dùng cho một số xe khác của GM như Chevrolet Malibu và nhiều xe Buick. Trong khi đó, GM hẳn sẽ muốn giữ quyền sở hữu trí tuệ, nên việc thương lượng sẽ khó khăn.

 

Nhật Minh

Theo Bloomberg