Tỷ phú Warren Buffett đầu tư vào Harley-Davidson

(Dân trí) - Có vẻ lĩnh vực ô tô-xe máy đang là mối quan tâm mới của tỷ phú Mỹ Warren Buffett. Sau khi quyết định mua 10% cổ phần nhà sản xuất ô tô BYD ở Trung Quốc, giờ đây công ty đầu tư Berkshire Hathaway của ông chuẩn bị rót tiền vào hãng xe máy Harley-Davidson.

 

Tỷ phú Warren Buffett đầu tư vào Harley-Davidson - 1
 
Harley-Davidson vừa thông báo công ty Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett sẽ đầu tư 300 triệu USD vào nhà sản xuất mô-tô lừng danh này thông qua việc mua nợ của Harley-Davidson.

 

Công ty Berkshire cũng sẽ nhận mức lãi 15%/năm từ khoản nợ này của Harley. Tình hình kinh tế hiện nay rõ ràng tạo nhiều cơ hội đầu tư giá rẻ cho tỷ phú Buffett. Có thể ông đã nhìn thấy cơ hội phát triển trong tương lai của Harley-Davidson nên quyết định đầu tư.

 

Hãng chế tạo xe máy lớn nhất nước Mỹ đang tiến hành huy động tiền mặt để cho khách hàng vay mua xe.

 

Harley nổi tiếng thế giới với những mẫu mô-tô trên 1.000 phân khối, lắp ống pô sáng loáng và có tiếng máy nổ giòn đục đặc trưng.

 

Harley cho biết lợi nhuận của hãng trong quý IV/2008 đã giảm 58% do nhu cầu sụt giảm. Lợi nhuận ròng 77,8 triệu USD/quý là mức thấp nhất của Harley trong vòng 9 năm trở lại đây.

 

Thị trường chứng khoán đã có những phản ứng tích cực trước thông tin tỷ phú Buffett đầu tư vào Harley-Davidson. Giá cổ phiếu của công ty đã ở mức 13,56 USD vào chiều 2/2, tăng 14% so với đầu ngày.

 

Mới tuần trước, Harley-Davidson đã thông báo kế hoạch cắt giảm 10% nhân công để tiết kiệm chi phí.

 

Nhật Minh

Theo Bloomberg