Tử vong vì thò người ra khỏi cửa sổ trời khi xe đang chạy

(Dân trí) - Việc thò đầu ra khỏi cửa sổ trời của ô tô khi xe đang di chuyển tưởng chừng như vô hại, nhưng thực tế rất nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn chết người như trường hợp của một thiếu niên ở Trung Quốc mới đây.

Cụ thể, một vụ tai nạn nghiêm trọng dẫn đến chết người vừa xảy ra trên tuyến đường cao tốc tại thị trấn Tân Dư (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc).

Camera hành trình trên xe chạy sau đã ghi lại được hình ảnh một cậu bé chui cả nửa thân người ra khỏi cửa sổ trời trên một chiếc xe ô tô đang chạy.


Thiếu niên thò nửa thân người ra khỏi cửa sổ trời va chạm với thanh ngang gắn biển cảnh báo dẫn đến tử vong

Thiếu niên thò nửa thân người ra khỏi cửa sổ trời va chạm với thanh ngang gắn biển cảnh báo dẫn đến tử vong

Mọi chuyện tưởng chừng như bình thường khi chiếc xe di chuyển trên tuyến đường vắng vẻ, nhưng khi xe đi qua đoạn đường có thanh chắn gắn biển cảnh báo hạn chế chiều cao xe, cậu bé này đã không kịp tụt vào trong xe, nên đã va chạm phần thân trên với thanh chắn bằng kim loại.

Theo truyền thông địa phương, nạn nhân năm nay mới 13 tuổi và đã tử vong ngay tại chỗ. Có vẻ như cha mẹ của cậu bé đã quá chủ quan và cậu bé cũng đã không quan sát kỹ nên mới dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Sự việc được xem như bài học cho các bậc phụ huynh.

Tử vong vì thò người ra khỏi cửa sổ trời khi xe đang chạy

T.Thủy
Theo BTime