Toyota triệu hồi khoảng 3,4 triệu xe trên toàn thế giới

(Dân trí) - Do các lỗi rò rỉ bình nhiên liệu và túi khí rèm, Toyota sẽ tiến hành triệu hồi khoảng 3,4 triệu xe trên toàn thế giới.

Toyota triệu hồi khoảng 3,4 triệu xe trên toàn thế giới - 1

Cụ thể, lỗi rò rỉ bình nhiên liệu sẽ khiến 2,87 triệu xe trên toàn thế giới bị triệu hồi, trong đó có mẫu Corolla và Prius. Toyota cho biết, bình kiểm soát khí thải có thể nứt, dẫn tới nguy cơ rò rỉ khi nhiên liệu đầy bình. Các xe bị triệu hồi vì lỗi này được sản xuất trong thời gian từ tháng 4/2006 đến tháng 8/2015.

Lỗi thứ hai là túi khí rèm của nhà cung cấp Autoliv có thể bị gãy bung ra trên xe đang đỗ. Đây là nguyên nhân khiến 1,43 triệu xe Toyota Prius và Lexus CT sẽ bị triệu hồi. Các xe bị triệu hồi vì lỗi này được sản xuất trong thời gian từ tháng 10/2008 đến tháng 4/2012.

Toyota cho biết có khoảng 932.000 xe nằm trong cả hai đợt triệu hồi.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cho biết chưa có bất cứ vụ tai nạn hay chấn thương nào liên quan đến lỗi túi khí rèm hay rò rỉ bình nhiên liệu.

Nhà cung cấp Autoliv đã ghi nhận nhiều trường hợp túi khí tự nhiên bung một phần khi xe đang đỗ ở nơi nắng nóng.

Tháng trước, Toyota đã dự báo trong năm tài chính 2016 (kết thúc vào tháng 3/2017), chi phí giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng xe sẽ tăng lên mức 150 tỷ Yên (1,47 tỷ USD). Toyota là một trong số hơn chục nhà sản xuất ô tô vướng vào chiến dịch triệu hồi xe lớn lịch sử - hơn 10 triệu sản phẩm, do lỗi túi khí Takata.

Nhật Minh

Theo Autonews

Toyota triệu hồi khoảng 3,4 triệu xe trên toàn thế giới - 3
Toyota triệu hồi khoảng 3,4 triệu xe trên toàn thế giới - 4
Toyota triệu hồi khoảng 3,4 triệu xe trên toàn thế giới - 5