Toyota chưa vượt được GM

(Dân trí) - Ngày 24/1, Toyota đã công bố doanh số toàn cầu đạt 9,366 triệu xe trong năm 2007, thấp hơn đối thủ Mỹ, General Motors, khoảng 3.000 xe. Như vậy là GM đã 77 năm bảo vệ thành công vị trí nhà sản xuất ô tô số 1 thế giới.

Cách đây không lâu, Toyota Motor Corp. cho biết năm ngoái đã tiêu thụ được khoảng 9,37 triệu xe trên toàn thế giới, theo sát GM với doanh số 9.369.524 xe - tăng khiêm tốn 3% so với năm 2006.

 

Tuy nhiên, ngày 24/1, người phát ngôn của Toyota, ông Paul Nolasco, đã xác nhận doanh số chính xác là 9,366 triệu xe, tức là kém GM.

 

Trước nay, cả Toyota và GM đều khẳng định rằng không quá bận tâm đến cuộc chạy đua của các con số. Thậm chí, lãnh đạo Toyota còn tỏ ý lo ngại về việc có thể họ sẽ mất động lực tiến lên phía trước một  khi đã vượt qua được GM, một biểu tượng của nước Mỹ.

 

Nhà sản xuất ô tô số 1 Nhật Bản đang đấy mạnh việc mở thêm nhà máy mới ở Bắc Mỹ và chứng tỏ sự hoà nhập của mình tại thị trường này.

 

Trong khi đó, tại Mỹ, trên toàn thế giới và cả một số thị trường mới như Trung Quốc, GM vẫn đang dẫn trước Toyota.

 

Cuộc chạy đua âm thầm nhưng quyết liệt giữa hai nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới vẫn đang tiếp diễn. Toyota giành ưu thế trên thị trường xe hybrid xăng-điện, với mẫu Prius là “át chủ bài”.

 

Từ chối bình luận về việc năm 2007GM đã bảo vệ thành công danh hiệu số 1 thế giới, nhưng ông Nolasco cho biết Toyota coi việc tăng trưởng doanh số là một dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng trên  khắp thế giới đang nhiệt tình đón nhận các sản phẩm của Toyota.

 

“Chúng tôi muốn trở thành nhà sản xuất ô tô số 1 thế giới xét trên khía cạnh chất lượng sản phẩm và dịch vụ,” ông nói.

 

Nhật Minh

Tổng hợp