Toyota Century mui trần chính thức ra mắt trong lễ diễu hành của tân Nhật hoàng

(Dân trí) - Hôm 10/11 vừa qua, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã diễu hành trên đường phố ở trung tâm Tokyo để kỷ niệm ngày đăng quang trên chiếc xe mui trần Toyota Century Convertible.

Toyota Century mui trần chính thức ra mắt trong lễ diễu hành của tân Nhật hoàng - 1

Ảnh: AP

Nhật Hoàng và Hoàng hậu đã diễu hành dọc theo tuyến đường dài 4,6 km từ Cung điện Hoàng gia, đi qua trụ sở cảnh sát Tokyo, tòa nhà quốc hội trước khi về tư dinh của Nhật hoàng ở Akasaka.

Đây là cuộc diễu hành đầu tiên của hai người kể từ sau đám cưới vào năm 1993, và cũng là lần đầu tiên mẫu xe mui trần đặc biệt này ra mắt công chúng. 

Toyota Century mui trần chính thức ra mắt trong lễ diễu hành của tân Nhật hoàng - 2

Theo sau xe của Nhật hoàng là xe chở Thái tử Fumihito và Thái tử Phi Kiko cùng Thủ tướng Shinzo Abe. Buổi diễu hành quy tụ 50 ôtô tạo thành một hàng xe hơi dài 400 m. Ảnh: AP

Dù được vinh dự lựa chọn cho sự kiện quan trọng này, nhưng Toyota vẫn khá kín tiếng. Hình ảnh cho thấy về hình thức, ngoại trừ phần mui xếp phía sau, phiên bản mui trần này không khác nhiều so với mẫu mui kín. Theo các thông tin đã xuất hiện từ trước đó, chiếc xe mui trần này cao hơn bản sedan 40mm, để phục vụ việc diễu hành tốt hơn, công chúng có thể nhìn rõ Nhật hoàng trên xe hơn. 

Toyota Century mui trần chính thức ra mắt trong lễ diễu hành của tân Nhật hoàng - 3

Ảnh: AP

Với hình thức gần như giống hệt bản sedan, nhiều khả năng chiếc xe mui trần cũng dùng hệ thống động cơ hybrid gồm bộ pin nickel-metal hydride, một mô-tơ điện và một động cơ V8 5.0L. Hệ thống hybrid này cho xe công suất cực đại 425 mã lực.

Theo một số nguồn tin, Century Convertible là chiếc xe diễu hành mới đầu tiên của hoàng gia Nhật trong vòng 30 năm qua và sẽ thay thế luôn vị trí của chiếc Rolls-Royce Corniche 1990 chỉ được dùng trong đúng hai dịp.

Tới đây, có thể chiếc xe mui trần này sẽ xuất hiện nhiều hơn, gần nhất là trong các sự kiện quan trọng mà Nhật hoàng Naruhito sẽ tham gia, như Thế vận hội mùa hè 2020 ở Tokyo. Trong thời gian không được sử dụng, có thể chiếc xe sẽ được trưng bày.

Toyota Century mui trần chính thức ra mắt trong lễ diễu hành của tân Nhật hoàng - 4

Đoàn xe trong buổi diễu hành bao gồm 46 phương tiện, trong đó có những chiếc xe máy Goldwing của hãng Honda. Ảnh: AP

Toyota Century mui trần chính thức ra mắt trong lễ diễu hành của tân Nhật hoàng - 5

Ảnh cắt từ video

Toyota Century mui trần chính thức ra mắt trong lễ diễu hành của tân Nhật hoàng - 6

Ảnh cắt từ video

Toyota Century mui trần chính thức ra mắt trong lễ diễu hành của tân Nhật hoàng - 7

Ảnh: AP

Toyota Century mui trần chính thức ra mắt trong lễ diễu hành của tân Nhật hoàng - 8

Ảnh cắt từ video

Toyota Century mui trần chính thức ra mắt trong lễ diễu hành của tân Nhật hoàng - 9

Ảnh cắt từ video

Toyota Century mui trần chính thức ra mắt trong lễ diễu hành của tân Nhật hoàng

Century là dòng xe limousine 4 cửa cỡ lớn được sản xuất chủ yếu cho thị trường nội địa Nhật Bản, là dòng xe cao cấp nhất của Toyota.

Dòng xe này được sản xuất từ năm 1967, và chỉ có một số thay đổi nhỏ khi được thiết kế lại vào năm 1997.

Tên gọi Century - "Thế kỷ" - bắt nguồn từ sinh nhật lần thứ 100 của Sakichi Toyoda (sinh ngày 14/2/1867), người sáng lập tập đoàn công nghiệp Toyota Industries.

Đây là dòng xe được hoàng gia, các quan chức chính phủ, giới thương lưu, doanh nhân Nhật Bản rất ưa chuộng và xem như Rolls-Royce hay Bentley của Đất nước Mặt trời mọc.

Chủ tịch Tập đoàn Toyota - ông Akio Toyoda cũng dùng một chiếc Century màu trắng phiên bản nâng cấp tính năng vận hành cao GRMN làm phương tiện đi lại.

Dù là dòng xe cao cấp của Toyota, nhưng Century không được bán ở các đại lý Lexus tại Nhật, mà chỉ có ở một số Cửa hàng Toyota đặc biệt.

Biểu tượng của dòng xe này là con chim phượng hoàng.

Toyota Century mui trần chính thức ra mắt trong lễ diễu hành của tân Nhật hoàng - 10

Nhật Minh

Tổng hợp