Toyota bị phạt gần 11 triệu USD

(Dân trí) - Mặc dù cơn bão triệu hồi đã qua đi với Toyota, nhưng hôm qua tòa án bang Minnesota của đã đưa ra phán quyết nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này sẽ phải nộp phạt 11 triệu USD liên quan tới lỗi xe tăng ga ngoài kiểm soát.

Cụ thể án phạt này liên quan tới trường hợp chiếc Camry đời 1996 do tài xế Koua Fong Lee điều khiển đã va chạm với một chiếc Oldsmobile Cutlass Ciera, khiến người cầm lái chiếc xe này cùng với con trai 9 tuổi và con gái 6 tuổi tử vong. Hai người khác ngồi trên chiếc Oldsmobile Cutlass Ciera cũng bị thương nặng. Ông Koua Fong Lee phải nhận án tù 3 năm.

Ông Koua Fong Lee (giữa) cho rằng mình bị án oan (Ảnh: AP)

Ông Koua Fong Lee (giữa) cho rằng mình bị án oan (Ảnh: AP)

Khi Toyota mở chiến dịch triệu hồi xe do lỗi tăng tốc đột ngột, ông Koua Fong Lee đã làm đơn kiến nghị toà xem lại bản án mà ông phải nhận. Sau khi xem xét kĩ sự việc, toà án bang Minnesota đã đưa ra phán quyết: Toyota sẽ phải chịu trách nhiệm 60% đối với vụ tai nạn và tài xế Koua Fong Lee chịu trách nhiệm 40%.

Theo đó, Toyota sẽ phải nộp phạt 10,94 triệu USD, còn ông Koua Fong Lee nộp phạt 750 nghìn USD.

Một mặt tuyên bố sẽ tôn trọng quyết định của toà án Minnesota, mặt khác, Toyota vẫn khẳng định rằng chiếc Camry 1996 không nằm trong diện triệu hồi về lỗi tăng tốc ngoài kiểm soát và sẽ tiếp tục thu thập bằng chứng cho điều này.

Ông David Graves - luật sư của Toyota cho biết chiếc Camry 1996 không bị lỗi thiết kế, và Koua Fong Lee là một lái xe thiếu kinh nghiệm, nhầm lẫn chân ga - chân phanh.

Trong khi đó, luật sư Bob Hilliard của ông Koua Fong Lee tuyên bố: “Tôi tin chắc 100% rằng chiếc Camry bị lỗi và nó là nguyên nhân gây ra tai nạn”.

Đức Phúc

Theo AP

Ông Koua Fong Lee (giữa) cho rằng mình bị án oan (Ảnh: AP)
 
Ông Koua Fong Lee (giữa) cho rằng mình bị án oan (Ảnh: AP)