Top Gear trở lại tình trạng "rắn mất đầu"

(Dân trí) - Người dẫn chương trình - biên tập viên Chris Evans cuối cùng cũng đã nói lời chia tay chương trình <i>Top Gear</i> sau một thời gian ngắn thế chỗ biên tập viên lắm tài nhiều tật Jeremy Clarkson.


Biên tập viên Chris Evans

Biên tập viên Chris Evans

Sáng 4/7, chưa đầy 24 giờ sau khi phần cuối của mùa phát sóng thứ 23 khép lại, MC - biên tập viên Chris Evans, thông qua trang Twitter, đã thông báo chia tay Top Gear - một trong những chương trình truyền hình thành công nhất của đài BBC, chuyên về lĩnh vực ô tô.

Ngay từ khi BBC thông báo biên tập viên Evans sẽ thay Jeremy Clarkson dẫn chương trình Top Gear, đã có nhiều ý kiến phản đối. Gạt qua một bên những thông tin về tính cách "ngôi sao", quan hệ không tốt với đồng nghiệp... của người dẫn chương trình mới, có một sự thật khó tránh là việc so sánh với Jeremy Clarkson và điều này là áp lực lớn, thậm chí tạo cảm giác bị xúc phạm với Evans.

Đối với những người hâm mộ Top Gear, chương trình phải làm theo cách Clarkson vẫn làm, họ mặc định như vậy; nếu không thì phải tốt hơn. Họ đã quen với sự kiểu cách, ngoa ngôn và phong cách thử xe của Clarkson. Ngay từ phần đầu tiên tham gia dẫn Top Gear, biên tập viên Evans đã phạm nhiều sai lầm. Ông không chỉ là người mà những người hâm mộ Top Gear không mong muốn, mà thậm chí còn chế nhạo phiên bản gần đây của Top Gear, khiến khán giả, đặc biệt là những người yêu quý Clarkson nổi giận.

Hiện chưa rõ việc Evans rời chương trình Top Gear là do ông tự rút lui hay bị sức ép từ ban lãnh đạo đài BBC.

Top Gear là một trong những chương trình truyền hình thành công nhất của đài BBC, chuyên về lĩnh vực ô tô.

Điểm đặc trưng của chương trình Top Gear là những màn thử xe ấn tượng, khi hoành tráng, lúc hài hước, lúc cực kỳ mạo hiểm. Top Gear ra đời năm 1977, nguyên bản là chương trình tạp chí truyền hình có thời lượng kéo dài 30 phút của đài BBC, với các biên tập viên chính là Angela Rippon, Noel Edmonds, William Woollard,...

Đến năm 1988, Jeremy Clarkson mới gia nhập ban biên tập chương trình. Đây cũng là năm đánh dấu bước chuyển biến của Top Gear trở thành một chương trình thử nghiệm xe và các vấn đề liên quan, như an toàn giao thông mang phong cách thẳng thắn và hài hước.

Đến năm 2002, Top Gear được thay đổi format, trở thành chương trình truyền hình chuyên nghiệp, với thời lượng phát sóng tăng lên 1 tiếng. Ba biên tập viên chính - Jeremy Clarkson, Richard Hammond và James May, cùng với The Stig (một tay lái ẩn danh) là linh hồn của Top Gear format mới.

Chương trình có số lượng khán giả ước tính lên đến 385 triệu người trên toàn thế giới. Năm 2007, đây là một trong những chương trình truyền hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất thế giới.

Ngoài Anh quốc, Top Gear còn có phiên bản ở Mỹ và Úc.

Đoàn làm phim Top Gear của Anh từng đến Việt Nam vào năm 2008 để thực hiện hành trình xuyên Việt bằng xe máy làm phóng sự.

Ba biên tập viên trụ cột nổi tiếng một thời của Top Gear (từ trái sang): Richard Hammond, Jeremy Clarkson, và James May (Ảnh: Top Gear)
Ba biên tập viên trụ cột nổi tiếng một thời của Top Gear (từ trái sang): Richard Hammond, Jeremy Clarkson, và James May (Ảnh: Top Gear)

Sau vụ xô xát hôm 4/3/2015 với nhà sản xuất Oisin Tymon, biên tập viên Clarkson đã bị đình chỉ công tác, chương trình Top Gear đã tạm ngừng phát sóng. Đến cuối tháng 3, đài BBC thông báo sẽ không gia hạn hợp đồng với Jeremy Clarkson nữa. Đến giữa tháng 6/2015, Top Gear có người dẫn mới là Chris Evans. Và giờ đây, Chris Evans cũng nói lời chia tay chương trình.

Nhật Minh

Tổng hợp

Top Gear trở lại tình trạng "rắn mất đầu" - 3
Top Gear trở lại tình trạng "rắn mất đầu" - 4
Top Gear trở lại tình trạng "rắn mất đầu" - 5