Tìm hiểu công nghệ tự động đỗ xe mới nhất

(Dân trí) - Hệ thống tự động đỗ xe Autonomous Parking của Volvo được phát triển dựa trên công nghệ Vehicle 2 Infrastructure và các cảm biến, cho xe khả năng tự tìm chỗ đỗ và ra-vào chỗ đỗ mà không cần sự can thiệp của tài xế.

Tìm hiểu công nghệ tự động ra vào bãi đỗ xe của Volvo
 
“Autonomous Parking là công nghệ giúp giải phóng người lái khỏi công việc mất khá nhiều thời gian là tìm một chỗ trống đậu xe phù hợp. Tài xế chỉ cần xuống xe ở lối vào của bãi đậu xe và khi cần lấy xe thì lại ra đó bấm nút gọi,” ông Thomas Broberg, cố vấn cấp cao về công nghệ an toàn của Volvo, giải thích.

 

Tuy nhiên, hệ thống này của Volvo đòi hỏi bãi đỗ xe phải được trang bị máy phát tín hiệu. Ngoài ra, hệ thống dùng nhiều công nghệ tự động truyền thống để phát hiện các chướng ngại vật, như người đi bộ và xe đẩy hàng, nên có thể cập nhật, nâng cấp mà không cần công nghệ Vehicle 2 Infrastructure.

 

Volvo vẫn chưa công bố chính xác khi nào sẽ sản xuất đại trà hệ thống tự động đỗ xe Autonomous Parking, nhưng thể hiện quyết tâm vài năm tới sẽ áp dụng công nghệ này vào thực tế.

 

Hãng Volvo sẽ chính thức giới thiệu hệ thống tự động đỗ xe này tại Thụy Điển tuần tới.
 
Dưới đây là video giới thiệu hệ thống:
 

 

Trung Đức

Theo Leftlane