Thuê cựu chuyên gia NASA, Hyundai đặt chân vào lĩnh vực hàng không

(Dân trí) - Vừa mới tuần trước, Lexus cho biết đang cân nhắc mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất máy bay, và giờ đây, tới lượt Hyundai tiết lộ một kế hoạch tương tự.

Thuê cựu chuyên gia NASA, Hyundai đặt chân vào lĩnh vực hàng không - 1

Tập đoàn ô tô Hàn Quốc vừa thành lập Bộ phận phương tiện trên không dành cho đô thị (UAM) và có vẻ như đã chọn được đúng người lãnh đạo bộ phận mới này.

Hyundai cho biết, Tiến sĩ Jaiwon Shin đã được bổ nhiệm làm phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc bộ phận UAM của công ty. Tiến sĩ Shin có kinh nghiệm hơn 30 năm làm việc ở Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), và trong 11 năm qua, ông đứng đầu Ban Nghiên cứu hàng không, nơi ông hoạch định chiếc lược nghiên cứu và phát triển hàng không cho NASA.

Ngoài ra, ông Shin còn là đồng chủ tịch Tiểu ban Công nghệ và Khoa học Hàng không của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia Nhà Trắng, và đã hai lần nhận Giải Presidential Rank Award - giải thưởng cao nhất dành cho các cá nhân hoạt động xuất sắc trong lĩnh vực dân sự ở Mỹ.

Hyundai không tiết lộ chi tiết về bộ phận hàng không mới được thành lập, nhưng cho biết mục tiêu của bộ phận này là cung cấp những giải pháp phương tiện di chuyển thông minh và có tính đổi mới chưa từng thấy, hay thậm chí là chưa từng được nghĩ đến.

Theo Hyundai, bộ phận mới - UAM sẽ có giá trị lên tới 1,5 nghìn tỉ USD trong vòng 20 năm tới.

Nhật Minh

Theo Engadget