Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngồi xe tự lái

(Dân trí) - Để chứng tỏ khả năng của công nghệ xe tự lái của Nhật Bản, trước thềm diễn ra triển lãm ôtô Tokyo, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đích thân lên xe tự lái, chạy thử trên đường phố ở thủ đô Tokyo.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngồi xe tự lái

Đây là lần đầu tiên các mẫu xe tự lái được chạy thử trên đường bình thường ở Nhật Bản, một “điểm ưu” cho các thương hiệu Nhật Bản bởi các hãng xe khác trước đó vẫn thử nghiệm xe tự lái trên đường cao tốc để có thể loại trừ bớt nhưng nguy cơ rủi ro trên đường nội thị. Thủ tướng Abe đã ngồi trên các mẫu xe tự lái của Nissan, Toyota và Honda chạy trên các con đường quanh tòa nhà Quốc hội.

Trước đó, thủ tướng Abe đã cam kết giúp đỡ để thúc đẩy công nghệ lái tự động theo như một phần trong chính sách kinh tế, bên cạnh các biện pháp khuyến khích các phát kiến và đầu tư về công nghệ tại Nhật Bản

Hiện tại, công nghệ xe tự lái đang có sự cạnh tranh quyết liệu giữa các thương hiệu xe hơi truyền thống cùng các công ty công nghệ thông tin khác – trong đó điển hình là Google.

Mẫu xe không người lái của Nissan
cùng hành khách Shinzo Abe

Mẫu xe không người lái của Nissan cùng hành khách Shinzo Abe

Như Phúc
Theo Autoevolution

Bảng giá xe Chevrolet tại Việt Nam