Thị trường tiếp nhận thêm khoảng 9.000 xe ngoại nhập

(Dân trí) - Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11 này, thị trường ô tô Việt Nam đón nhận thêm khoảng 9.000 chiếc xe ngoại nhập, với kim ngạch đạt 130 triệu USD.

Thị trường tiếp nhận thêm khoảng 9.000 xe ngoại nhập - 1
Hyundai Genesis hiện là một trong những mẫu xe nhập khẩu rất được ưa chuộng tại Việt Nam (Ảnh: Việt Hưng)

Tổng cục Thống kê cho biết: Trong tháng 10/2009, đã có xấp xỉ 9.700 chiếc ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam, tăng 1.700 chiếc so với tháng 9. Tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng 10 đạt 141 triệu USD, tăng 9 triệu USD so với tháng trước đó.

Tính chung 10 tháng, tổng lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam đã lên tới 57.300 chiếc, tổng kim ngạch đạt 905 triệu USD. Chỉ tính riêng về số lượng, xe nhập khẩu đạt tương đương hơn 60% lượng xe sản xuất, lắp ráp trong nước trong cùng kỳ (10 tháng đầu năm các nhà sản xuất ô tô trong nước sản xuất lắp ráp được tổng cộng trên 92.000 chiếc).

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11 này, thị trường ô tô tiếp nhận thêm khoảng 9.000 chiếc xe ngoại nhập, kim ngạch đạt 130 triệu USD. Với con số ước tính này, tính từ đầu năm tới nay, khoảng 66.300 chiếc ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam, với giá trị nhập khẩu đạt 1,035 tỉ USD (tăng gần 6% về giá trị nhưng tăng gần 40% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái).

Cũng trong tháng 10, đã có thêm khoảng 9.000 chiếc xe máy được nhập khẩu vào Việt Nam, với kim ngạch đạt 9,4 triệu USD. Tính chung 10 tháng, Việt Nam đã nhập về 94.400 chiếc xe máy, với kim ngạch nhập khẩu đạt 112 triệu USD.

An Hạ