Thái Lan bán hơn 1 triệu ôtô trong năm 2019, xe bán tải dẫn đầu

(Dân trí) - Theo thống kê từ Hiệp hội công nghiệp ôtô Thái Lan, năm 2019 vừa qua, thị trường này đã tiêu thụ 1,04 triệu xe, giảm nhẹ so với năm 2018, nhưng vẫn là một trong những thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

Cụ thể, với 1.040.123 xe bán ra trong năm 2019, ngành công nghiệp ôtô Thái Lan vẫn duy trì được doanh số tương đương năm trước đó, chỉ giảm nhẹ 0,2%.

Thái Lan bán hơn 1 triệu ôtô trong năm 2019, xe bán tải dẫn đầu - 1

10 thương hiệu bán nhiều nhất Mỹ năm 2019

Ba thương hiệu đứng đầu tại thị trường ôtô Thái Lan năm 2019 vừa qua lần lượt là Toyota (chiếm thị phần 30,7%), Isuzu (17,1%) và Honda (12,3%). Toyota đã có một năm tăng trưởng tốt, với doanh số vượt xa vị trí thứ 2 của Isuzu tới hơn 140.000 xe.

Các vị trí này, cùng với Mitsubishi ở vị trí thứ tư hoàn toàn không có khác biệt so với danh sách của năm 2018 và đều tăng trưởng dương.

Trong khi đó, với doanh số giảm… ít hơn, Ford đã nhảy 2 bậc, giành mất vị trí thứ 5 của Nissan trong danh sách các thương hiệu bán nhiều xe nhất tại Thái Lan năm 2019, đẩy thương hiệu Nhật Bản này xuống thứ 7, vị trí của chính Ford năm 2018.

Thái Lan bán hơn 1 triệu ôtô trong năm 2019, xe bán tải dẫn đầu - 2

10 mẫu xe bán nhiều nhất Trung Quốc 2019

Đáng quan tâm nhất trong danh sách 10 thương hiệu bán nhiều xe nhất Thái Lan năm 2019 vừa qua có tên MG Cars, thương hiệu ôtô của Anh nhưng hiện đang thuộc quyền quản lí của SAIC Motor (Shanghai Automotive Industry Corp - Trung Quốc). Cụ thể, MG đã bán hơn 25.200 xe tại Thái Lan, đứng thứ 8 trong top 10.

Thái Lan bán hơn 1 triệu ôtô trong năm 2019, xe bán tải dẫn đầu - 3

Trong khi đó, trong danh sách top 10 mẫu xe bán nhiều nhất Thái Lan năm 2019 vừa qua vẫn ghi nhận doanh số vượt trội của dòng xe bán tải, khi có tới 4 cái tên trong danh sách này. Đặc biệt, ba vị trí dẫn đầu đều là những cái tên quan thuộc, như Toyota Hilux, Isuzu D-max và Ford Ranger.

Thái Lan bán hơn 1 triệu ôtô trong năm 2019, xe bán tải dẫn đầu - 4

Như Phúc

Tổng hợp