Tesla chính thức trở thành hãng xe điện lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Với 1 triệu chiếc đã xuất xưởng, Tesla là hãng đầu tiên trên thế giới đạt mốc này với xe chạy hoàn toàn bằng điện.

Tesla chính thức trở thành hãng xe điện lớn nhất thế giới - 1

CEO Elon Musk của Tesla đã đăng lên Twitter hai bức ảnh hãng chụp lễ ăn mừng xuất xưởng chiếc xe chạy điện thứ 1 triệu, một chiếc Model Y màu đỏ có vẻ như là tại nhà máy Gigafactory của Tesla ở Nevada, Mỹ.

Chiếc Model Y này không chỉ là cột mốc Tesla sản xuất 1 triệu xe, mà còn đánh dấu việc Tesla trở thành hãng xe điện đầu tiên trên thế giới sản xuất 1 triệu xe, theo Car Advice. Hãng đã bán được 807.954 xe trên toàn thế giới tính đến tháng 10/2019, theo trang Electrek. Khi đó, Tesla đã bán được 255.000 xe chỉ trong vòng một năm (tính đến hết tháng 10).

Ra mắt vào tháng 3/2019, Tesla Model Y sử dụng chung cơ sở gầm bệ với Model 3 và chia sẻ tới 75% phụ tùng. Mẫu Model Y có bản 7 chỗ ngồi và dẫn động 4 bánh Dual Motor All-Wheel Drive Performance. Xe có khả năng tăng tốc 0-96km/h trong 3,5 giây và đạt tốc độ cực đại 241 km/h, chạy quãng đường lên tới 450 km sau mỗi lần sạc.

Chia sẻ của ông Musk trên Twitter xuất hiện ngay sau khi giá cổ phiếu Tesla giảm kỷ lục 13,6% vào hôm kia 10/3 xuống 608 USD, với lý do được các nhà phân tích cho là tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất tại Trung Quốc của công ty và giá dầu thô sụt giảm, theo Car Advice, nhưng lưu ý rằng cổ phiếu giảm giá không nhất thiết thể hiện sự sụt giảm lòng tin của người tiêu dùng vào thương hiệu xe chạy điện này.

Sự sụt gỉảm cổ phiếu Tesla hôm 9/3 vừa qua đẩy giá cổ phiếu của hãng xuống mức thấp nhất kể từ ngày 30/1 năm nay, dù vẫn tăng 214% so với mức 284 USD cách đây một năm. Tháng trước, giá cổ phiếu Tesla đã đạt đỉnh 917 USD vào ngày 19/2.

Nhật Minh

Theo Car Advice, Electrek