Tesla bên bờ vực phá sản?

(Dân trí) - Giữa vô số thông tin về việc sản xuất bị đình trệ, CEO Elon Musk của Tesla mới đây còn bông đùa về việc công ty sắp phá sản. Điều đó chưa xảy ra, nhưng hãng tin Bloomberg cho biết công ty có nguy cơ "cháy túi" vào cuối năm nay.

Tesla bên bờ vực phá sản? - 1

Mặc dù vừa có một quý xuất xưởng nhiều xe nhất trong lịch sử, nhưng Tesla vẫn chưa thể đạt mục tiêu sản lượng xe Model 3. Các nhà đầu tư cũng bắt đầu lo lắng và việc này ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của công ty - giảm khoảng 24% so với hồi tháng 9 năm ngoái.

Hồi đầu tháng 4, Tesla khẳng định rằng hãng đã đạt mức tăng trưởng nhanh nhất trong ngành, nhưng việc này được cho là phải trả giá bằng chi phí khổng lồ. Hãng tin Bloomberg đã đưa ra các con số chứng minh và cho biết nhà sản xuất ô tô Mỹ này "đốt" hơn 6.500 USD/giây. Nếu con số này là đúng, thì công ty tiêu tới 390.000 USD/giờ và 9,36 triệu USD/ngày.

Đây là các con số khủng khiếp và hãng tin Bloomberg lưu ý rằng dòng tiền mặt của Tesla đã âm trong suốt 5 quý.

Tesla đang ấp ủ những kế hoạch đầy tham vọng cho tương lai, khi đã chuẩn bị trình làng một mẫu xe sơ-mi chạy điện, một mẫu xe mui trần mới và công bố hình ảnh phác họa Model Y. Việc phát triển tất cả các mẫu xe này cùng lúc rất tốn kém, trong khi Tesla vẫn đang phải "vắt chân lên cổ" cũng chưa đáp ứng đủ nguồn cung cho các mẫu xe hiện tại.

Theo hãng tin Bloomberg, Tesla hiện có khoảng 40.000 nhân viên và tỷ lệ doanh thu mà mỗi nhân viên của hãng mang lại thấp hơn nhiều so với Ford hay General Motors (GM).

Việc chi tiêu quá nhiều khiến Tesla có thể "cháy túi" vào cuối năm nay. Nhà phân tích Bruce Clark của công ty Moody’s Investors Service cho rằng Tesla cần huy động được 2 tỷ USD cho riêng năm nay. Ông cũng lưu ý rằng Tesla còn phải thanh toán hết số nợ 1,2 tỷ USD đáo hạn vào năm sau.

Nhật Minh
Theo Bloomberg

Tesla bên bờ vực phá sản? - 2