Tạo điều kiện tối đa cho chủ xe sang tên đổi chủ

Trước những băn khoăn của người dân về việc xử lý xe không chính chủ, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng CSGT chỉ dừng xe khi người điều khiển phương tiện giao thông có dấu hiệu nghi vấn.

Đó là các hành vi như người điều khiển không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, đi vượt quá tốc độ, đi sai làn đường, xe không đeo biển kiểm soát, dừng đỗ không đúng nơi quy định…

 

Hiện tại, chưa áp dụng việc dừng xe để kiểm tra xe chính chủ, việc này sẽ chờ thông tư hướng dẫn cụ thể từ Bộ Công an. Việc truy nguồn gốc xe chính chủ chỉ thực hiện khi phương tiện liên quan đến các vụ tai nạn, các vụ án.

 

Trường hợp những chiếc xe có dấu hiệu nghi vấn cao, đeo biển lạ, sẽ tiến hành kiểm tra và truy nguồn gốc. Đối với việc hỗ trợ người dân sang tên chính chủ, Phòng CSGT sẽ tạo điều kiện tối đa người dân. Khi người dân đã thực hiện đầy đủ các thủ tục và mang giấy tờ hợp pháp tới, phòng sẽ tiến hành cấp BKS và giấy đăng ký xe trong vòng 15 ngày.

 

Theo Gia Minh

Kinh tế đô thị


Băn khoăn, vướng mắc của bạn về vấn đề sang tên đổi chủ cho xe?
Xe mua đã lâu, chỉ có giấy tờ mua bán viết tay hoặc ủy quyền công chứng, giờ không liên lạc được với chủ cũ nữa (chủ cũ đã mất, hoặc chuyển chỗ ở…, hoặc trước đó xe đã qua nhiều đời chủ...)
Xe mang biển kiểm soát của một tỉnh/thành phố khác với nơi hiện tại chủ xe sinh sống.
Thủ tục hành chính rườm rà, nhiêu khê...
Ý kiến khác.