Tài xế chạy quá tốc độ vì chở người nguy kịch được hủy quyết định xử phạt
(Dân trí) - Tối 12/6, Cục Cảnh sát giao thông đã đăng tải thông tin việc hủy quyết định xử phạt đối với tài xế chạy quá tốc độ vì chở người nguy kịch đi cấp cứu.
Theo đó, qua tiếp nhận thông tin gửi tới số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT và fanpage Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), nhiều người thắc mắc về việc bị lập biên bản đối với vi phạm "chạy quá tốc độ" khi đưa hàng xóm đi cấp cứu.
Cục CSGT đã tiến hành xác minh và thông tin như sau:
Ngày 21/5, Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, phát hiện xe con mang biển số 43C-326.xx vi phạm lỗi "điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h".

Ô tô của ông Nguyễn Văn B. chạy quá tốc độ (Ảnh: Cục CSGT).
Lái xe Nguyễn Văn B., sinh năm 1979, trú tại Tiên Phước, TP Đà Nẵng, trình bày: Khoảng trưa 21/5, ông L.V.K., sinh năm 1940, là hàng xóm, bất ngờ tái phát bệnh tim, xuất hiện các triệu chứng nguy hiểm như khó thở, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe.
Trong tình huống cấp thiết nêu trên, để kịp thời đưa ông L.V.K. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, ông Nguyễn Văn B. đã điều khiển ô tô con mang biển số 43C-326.xx di chuyển từ nhà tại xã Tiên Phước đến bệnh viện (nhập viện lúc 11h ngày 21/5).

Quyết định xử phạt được hủy bỏ (Ảnh chụp màn hình).
Trong quá trình di chuyển, ông Nguyễn Văn B. đã điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định, cụ thể là 65km/h so với mức tối đa cho phép 50km/h, vào lúc 10h40 ngày 21/5 tại Km11+95,3m, ĐT616 thuộc địa phận xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng.
Sau khi chở hàng xóm vào nhập viện, ông Nguyễn Văn B. bị lập biên bản vi phạm hành chính. Đội CSGT Đường bộ số 2 đã tiến hành xác minh vụ việc và mời ông Nguyễn Văn B. đến trụ sở làm việc.
Sau khi có các ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (giấy tờ nhập viện, bệnh án, dữ liệu camera tại bệnh viện...), lực lượng CSGT đã hủy bỏ biên bản vi phạm hành chính được lập đối với ông Nguyễn Văn B., hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính và gỡ thông tin trên hệ thống xử lý vi phạm hành chính.
Đây được xem là tình thế cấp thiết được quy định tại khoản 11 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính.





